Đã có 25 quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp nhiễm virus corona

Ngọc Linh|01/02/2020 14:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, số quốc gia và vùng lãnh thổ có người mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona vẫn tiếp tục tăng.

Theo báo cáo ngày 1/2 của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, số quốc gia và vùng lãnh thổ có người mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) vẫn tiếp tục tăng.

Đã có 24 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc 2019-nCoV – tăng 5 quốc gia và vùng lãnh thổ có thêm bệnh nhân mắc dịch so với thống kê.

Tại Việt Nam ghi nhận có 6 trường hợp mắc dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona.

Về tình hình dịch bệnh trên thế giới, tổng số trường hợp mắc là 9.958; trong đó tại lục địa Trung Quốc là 11.302. Tổng số trường hợp tử vong 259 (toàn bộ tại lục địa Trung Quốc).

Tổng số trường hợp mắc bên ngoài lục địa Trung Quốc: 157.

24 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc gồm:

1. Thái Lan: 19 trường hợp

2. Singapore: 16 trường hợp

3. Nhật Bản: 15 trường hợp

4. Hong Kong, Trung Quốc: 12 trường hợp

5. Hàn Quốc: 11 trường hợp

6. Australia: 9 trường hợp

7. Đài Loan, Trung Quốc: 9 trường hợp

8. Malaysia: 8 trường hợp

9. Ma Cao, Trung Quốc: 7 trường hợp

10. Pháp 6: trường hợp

11. Mỹ: 6 trường hợp

12. Đức: 6 trường hợp

13. Việt Nam: 5 trường hợp

14. Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất: 4 trường hợp

15. Canada: 3 trường hợp

16. Italy: 2 trường hợp

17. Anh: 2 trường hợp

18. Nga: 2 trường hợp

19. Campuchia: 1 trường hợp

20. Phần Lan: 1 trường hợp

21. Ấn Độ: 1 trường hợp

22. Nepal: 1 trường hợp

23. Philippine: 1 trường hợp

24. Sri Lanka: 1 trường hợp

Hôm 31/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu (PHEIC) vì dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (2019nCoV) gây ra trong bối cảnh phát hiện nhiều trường hợp nhiễm bệnh tại gần 20 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh và Đức.

Ngọc Linh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đã có 25 quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp nhiễm virus corona