Đà Nẵng dẫn đầu top điểm đến năm 2020 của Google

Mai Anh (t/h)|13/01/2020 00:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Google vừa công bố danh sách 10 thành phố dự kiến sẽ thu hút nhiều khách du lịch nhất thế giới trong năm 2020. Trong đó, Đà Nẵng đứng vị trí đầu tiên trong danh sách này.

Theo đó, Google đã so sánh số lượt tìm kiếm khách sạn để nghỉ lại trong năm 2020 ở từng thành phố, rồi so sánh với số liệu tương ứng của năm 2018 và 2019 để lập danh sách này.

Đà Nẵng, thành phố được mệnh danh là “đáng sống nhất Việt Nam”, đứng đầu danh sách Điểm đến hàng đầu 2020 do Google bình chọn. Giữ vị trí thứ hai và ba là Sao Paulo (Brazil) và Seoul (Hàn Quốc) các thành phố tiếp theo Tokyo (Nhật Bản), Tel Aviv (Israel), Marseille (Pháp), Vienna (Áo), Bangkok (Thái Lan), Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) và Perth (Úc).

10 thành phố trong danh sách đang là những nơi được du khách quan tâm khi có ý định ghé thăm một điểm đến mới. Điều này cũng không có nghĩa là những “thánh địa” du lịch nổi tiếng khác như Rome, Barcelona hay Maldives ít được mọi người chú ý hơn trong năm mới. Tuy nhiên, những nơi này có thể sẽ không còn là nơi đầu tiên du khách đưa vào danh sách của mình, mà thay bằng các điểm mới.

Ít nhất hai điểm đến nằm trong xu hướng du lịch năm 2020 của Google khiến người dân lo lắng là Tel Aviv (Israel) và Dubai (UAE). Những địa điểm này được cho là nơi du khách có thể phải đối mặt với rủi ro vì căng thẳng Mỹ – Iran.

Trước đó, vào tháng 8-2019, với tốc độ tăng trưởng 97%/năm, Đà Nẵng cũng đứng đầu danh sách các điểm đến hấp dẫn nhất theo nghiên cứu của tổ chức American Express Travel dựa trên các dữ liệu đặt phòng qua thẻ American Express và tốc độ tăng trưởng hằng năm của các điểm đến.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, trong năm 2019, tổng lượt khách tham quan, dụ lịch đến Đà Nẵng đạt 8,69 triệu lượt, tăng 13,4% so với năm 2018, trong đó khách quốc tế đạt 3,52 triệu lượt, tăng 22,5% so với năm 2018. Tổng thu từ hoạt động du lịch năm 2019 ước đạt gần 31 ngàn tỷ đồng, tăng 16, 7% so với năm 2018.

Đến hết năm 2019, thành phố có 40.074 phòng, tăng 158 cơ sở với 4.459 phòng so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách sạn hạng 3-5 sao và tương đương là 209 khách sạn với 25.193 phòng, chiếm 62,9% tổng số phòng.

Mai Anh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng dẫn đầu top điểm đến năm 2020 của Google