Đà Nẵng: Phát hiện nhóm 6 đối tượng vào rừng khai thác vàng trái phép

Đức Biền|10/09/2021 10:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sau thời gian theo dõi, nắm tình hình, lực lượng chức năng xã Hoà Bắc (huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng) đã phát hiện được nhóm đối tượng vào khái thác vàng trái phép tại khu vực rừng Khe Đương.

UBND xã Hoà Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện nhóm người khai thác vàng trái phép trên địa bàn. Theo đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình tại Tiểu khu 29, thôn Giàn Bí, lực lượng Công an xã Hoà Bắc đã phát hiện 1 lán trại và nhóm 6 đối tượng lạ mặt khai thác vàng trái phép tại rừng Khe Đương, trong thời gian thành phố đang giãn cách xã hội.

Lực lượng chức năng bắt giữ nhóm người khai thác vàng tại địa bàn tiểu khu 29

Đến 10h30p ngày 8/9, UBND xã đã chỉ đạo tổ tuần tra phối hợp kiểm soát tình hình khai thác khoáng sản tại địa bàn, khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ chạy vào rừng, tiến hành truy đuổi, tổ công tác đã bắt được đối tượng Lê Văn Thắng (SN 1979, trú xã Hoà Liên).

Quá trình đấu tranh, ông Lê Văn Thắng khai nhận đã cùng 5 người (trú xã Hoà Trung) di chuyển từ thôn Hòa Trung Xã Hòa Liên qua eo Gió vào địa bàn tiểu khu 29 xã Hòa Bắc để lén lút khai thác vàng Sa khoáng từ ngày 6/9 cho đến khi bị phát hiện, truy đuổi.

Lán trại được dựng lên thành nơi tụ tập của các đối tượng

Ông Thái Văn Hoài Nam – Chủ tịch UBND xã Hoà Bắc cho biết đã bàn giao đối tượng cho công an xã để tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời truy tìm 5 người còn lại. Thời gian qua, tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực Khe Đương (Tiểu khu 27, 29) xã Hòa Bắc diễn biến khá phức tạp. Đặc biệt, ngay trong thời điểm TP Đà Nẵng đang phải thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, các đối tượng lợi dụng việc chống dịch đã vào khu vực Khe Đương để tập kết lương thực, thực phẩm cùng máy móc thiết bị để chuẩn bị cho việc khai thác vàng trái phép.

Trước đó, giữa tháng 3, UBND huyện Hoà Vang, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành Phố Đà Nẵng cùng các lực lượng liên quan đã sử dụng thuốc nổ, để đánh sập 29 hầm khai thác vàng trái phép tại khu vực này. Dù lực lượng chức năng đã nhiều lần kiểm tra, truy quét nhưng tình trạng khai thác vàng trái phép vẫn liên tục tái diễn, gây mất ANTT.

Đức Biền


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Phát hiện nhóm 6 đối tượng vào rừng khai thác vàng trái phép