Đã xác định được nguyên nhân ngao chết hàng loạt ở Hà Tĩnh

Nguyên Lâm|02/03/2023 12:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Do nuôi mật độ quá dày, nguồn thức ăn phù du trong tự nhiên thấp, gặp thời tiết lạnh làm cho sức đề kháng của vật nuôi giảm khiến ngao chết hàng loạt ở Hà Tĩnh thời gian gần đây.

Ngày 1/3, Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc (Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I) phối hợp với Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh đã có báo cáo cụ thể về nguyên nhân hiện tượng ngao chết tại Hà Tĩnh thời gian qua.

Theo kết luận của Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc, hiện tượng ngao chết tại Hà Tĩnh thời gian qua là do nuôi mật độ quá dày, nguồn thức ăn phù du trong tự nhiên thấp, gặp thời tiết lạnh làm cho sức đề kháng của vật nuôi giảm.

Được biết, vùng nuôi ngao thuộc xã Đỉnh Bàn (Thạch Hà) và Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên) có diện tích lần lượt là 74,5 ha và 20 ha. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, ngao nuôi ở xã Đỉnh Bàn (Thạch Hà) có hiện tượng chết từ ngày 6/2 và tại xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên) là từ ngày 11/2.

Sau đó, Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc (Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I) đã phối hợp với Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh tiến hành khảo sát thực địa, nắm thông tin từ người nuôi, lấy mẫu xét nghiệm tại 2 địa phương nói trên. Số mẫu được lấy gồm 5 mẫu nước, 9 mẫu ngao, 5 mẫu đất bùn.

ngao-chet.jpg
Hiện tượng ngao chết ở Hà Tĩnh do mật độ nuôi quá dày

Theo kết quả của báo cáo, hầu hết các chỉ tiêu đưa ra phân tích đều có giá trị trong ngưỡng giới hạn, phù hợp với môi trường nuôi trồng thủy sản; không phát hiện các tác nhân gây bệnh Perkinsus olsemi, Herphesvirus. Do đó, hiện tượng ngao chết hàng loạt ở 2 địa phương này không phải do các loại vi rút, vi khuẩn, kí sinh trùng gây nên.

Qua xem xét, mật độ nuôi ngao tại các điểm này rất cao, cao hơn 7,5 - 19 lần so với mật độ khuyến cáo của Tổng cục Thủy sản. Ngao nuôi dày, nguồn nước có mật độ thực vật phù du thấp, dẫn đến tình trạng cạnh tranh thức ăn và chỗ trú ẩn (khi nhiệt độ xuống thấp) làm ngao bị yếu, giảm sức đề kháng.

Mặt khác, theo kết quả hồi cứ diễn biến thời tiết trước thời điểm ngao chết thì vào ban đêm nền nhiệt tại Hà Tĩnh xuống thấp (từ 12 - 21 độ C), chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn (4 - 11 độ C) và có sương mù dày đặc làm ngao dễ bị chết hơn. Khi ngao gặp điều kiện môi trường bất lợi thì những con yếu sẽ bị chết trước, chưa được thu gom gây ô nhiễm môi trường vùng nuôi và làm tăng thêm tỷ lệ ngao chết trong những ngày sau đó.

Theo kết luận của Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc, hiện tượng ngao chết tại Hà Tĩnh thời gian qua là do nuôi mật độ quá dày, nguồn thức ăn phù du trong tự nhiên thấp, gặp thời tiết lạnh làm cho sức đề kháng của vật nuôi giảm.

ngao-chet-1.jpg
Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh Hà Tĩnh lấy mẫu nước phân tích, tìm nguyên nhân ngao chết.

Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc, Chi cục Thủy sản tỉnh khuyến cáo, các địa phương cần sớm thu gom hết xác ngao vào chôn lấp theo quy định, hạn chế ô nhiễm môi trường. Cùng với đó, người nuôi ngao cần cải tạo lại môi trường nuôi, khi thả giống phải đúng mật độ theo quy định, có kế hoạch nuôi trồng phù hợp để đảm bảo ngao phát triển tốt, giảm thiểu dịch bệnh phát sinh.

Thời gian qua, tại bãi Cồn Vạn xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra tình trạng ngao chết hàng loạt. Nhiều hộ dân phải thuê nhân công thu gom ngao chết đưa đi xử lý nhằm hạn chế dịch bệnh và ô nhiễm môi trường.

Theo những hộ nuôi ngao tại đây, tình trạng ngao chết rải rác xảy ra từ sau Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, hiện tượng này xảy ra nhiều hơn gây thiệt hại lớn cho nhiều hộ nuôi khiến họ rất lo lắng.

Được biết, tại khu vực Cồn Vạn có 20ha nuôi ngao thương phẩm của 6 hộ dân ở thôn 2, xã Cẩm Lĩnh. Tình trạng ngao chết xuất hiện ở bãi nuôi của tất cả các hộ dân.

Không chỉ tại Cẩm Lĩnh, mà khu vực nuôi ngao ở xã Đỉnh Bàn (huyện Thạch Hà) cũng lâm cảnh ngao chết hàng loạt không rõ nguyên nhân. Tại đây có hơn 20 hộ nuôi ngao với tổng diện tích gần 80ha.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đã xác định được nguyên nhân ngao chết hàng loạt ở Hà Tĩnh