Đã xử lý hơn 1.100 m3 bùn đất nhiễm dioxin ở sân bay Biên Hòa

Minh Hoàng|21/01/2021 04:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trong năm qua, 1.134 m3 bùn đất nhiễm dioxin đã được loại bỏ khỏi khu vực hồ nằm trong công viên công cộng của TP.Biên Hòa (Đồng Nai).

Ngày 20/1, Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam, UBND tỉnh Đồng Nai, Quân chủng Phòng không – Không quân (PK-KQ) và Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức lễ công bố kết quả bước đầu của dự án Xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa, một phần của nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh từ phía Mỹ.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink, Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM Marie Damour và Giám đốc USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock, đã tham dự sự kiện.

Dự án xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa (Đồng Nai) bắt đầu thực hiện từ tháng 12/2019. Đến nay, sau một năm triển khai, các đội thi công của dự án đã bốc xúc được 1.134 m3 trầm tích ô nhiễm dioxin vượt ngưỡng tiêu chuẩn cho phép để đưa vào xử lý công đoạn tiếp theo; giải phóng, phục hồi toàn bộ diện tích bề mặt Hồ cổng 2 (một hạng mục quan trọng của dự án) với hơn 5.300 m2.

Đại diện USAID trao đổi với Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh và Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink về quá trình khắc phục dioxin tại hồ Cổng 2 ở khu vực sân bay Biên Hòa.

Từ kết quả này, sắp tới, Quân chủng Phòng không- Không quân Việt Nam sẽ tiếp tục bàn giao 7,2 ha đất tại khu vực nhiễm dioxin của sân bay Biên Hòa cho USAID để đơn vị này tiến hành xử lý, phục hồi và xây dựng công trình của dự án trong năm 2021.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao kết quả bước đầu của việc xử lý chất độc dioxin ở sân bay Biên Hòa. Đây là dấu mốc quan trọng nhằm tiếp tục hiện thực hóa nội dung trong tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Hoa Kỳ, thể hiện quyết tâm của Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành trong phối hợp với USAID giải quyết hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tin tưởng Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cam kết, đầu tư mạnh mẽ cùng Chính phủ Việt Nam xử lý ô nhiễm, phục hồi môi trường, hỗ trợ hiệu quả các hoạt động khắc phục hậu quả của chất độc hóa học đối với con người tại Việt Nam.

Tại buổi lễ, Bộ Quốc phòng, Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam và USAID cũng khởi động dự án hợp tác mới nhằm hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam tại 8 tỉnh bị phun rải chất độc da cam gồm: Quảng Nam, Bình Định, Thừa Thiên-Huế, Tây Ninh, Đồng Nai, Quảng Trị, Kon Tum, Bình Phước. USAID cam kết cung cấp 65 triệu USD cho dự án này trong 5 năm tới nhằm đảm bảo người khuyết tật có cơ hội hòa nhập xã hội, cải thiện cuộc sống.

Minh Hoàng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đã xử lý hơn 1.100 m3 bùn đất nhiễm dioxin ở sân bay Biên Hòa