Đại Từ (Thái Nguyên): Các xã ra quân hoàn thiện chỉ tiêu môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Hoàng Cường Quốc|17/06/2020 03:55
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 14/6/2020, tại xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh tổ chức lễ ra quân hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới năm 2020.

Tham dự buổi lễ có Lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, Hội liên hiệp phụ nữ, phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đại Từ, Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, các ban ngành đoàn thể trong xã Tiên Hội và đông đảo nhân dân 2 xóm Tiên Trường 1 và Tiên Trường 2.

>> Phú Bình (Thái Nguyên): Ra quân thực hiện “Ngày chủ nhật xanh” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh trao tặng nhà để rác “Ngôi nhà xanh” đựng rác tái chế nhằm hỗ trợ các gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Tặng thùng đựng rác và bếp 4G tiệt kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường cho người dân 

Tại buổi lễ, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh đã tặng nhà để rác “Ngôi nhà xanh” đựng rác tái chế nhằm hỗ trợ các gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tặng thùng đựng rác vô cơ sản xuất bằng chất liệu cao su, túi đựng rác tái chế cho 16 hộ gia đình tại xóm Tiên Trường 1 được chọn làm mẫu thực hiện tiêu chí môi trường theo mô hình 3 có: “có túi đựng rác tiết kiêm, có hố rác gia đình, có thùng đựng rác nilon và rác vô cơ không tái chế được”, hưởng ứng cuộc vận động phụ nữ và người dân chung sức xây dựng nông thôn mới, phát sổ tay hướng dẫn thực hiện vườn mẫu trong lĩnh vực môi trường và cắm các biển “khu vực trồng cây ăn quả”, “khu vực để rác thải, hố đổ rác”, “nơi sản xuất phân vi sinh”, “đoạn đường phụ nữ tự quản xanh – sạch – đẹp”.

Các đại biểu cùng nhân dân đã tham gia tổng vệ sinh thu dọn rác thải sinh hoạt, phát quang bụi rậm, trồng hoa, cây xanh tại một số tuyến đường

Sau lễ ra quân tất cả các đại biểu cùng nhân dân đã tham gia tổng vệ sinh thu dọn rác thải sinh hoạt, phát quang bụi rậm, trồng hoa, cây xanh tại một số tuyến đường, thu dọn rác thải sinh hoạt, làm sạch vệ sinh môi trường cho đường, làng ngõ xóm thêm sạch đẹp, chỉnh trang vườn hộ, khu vực bếp nấu, nhà vệ sinh gọn gàng ngăn nắp. Tiếp đó các đại biểu thăm các mô hình cây ăn quả, xử lý nước thải sinh hoạt tại một số hộ.

Các đại biểu cùng nhân dân đã cắm biển “khu vực trồng cây ăn quả” đảm bảo vệ sinh môi trường

Với xã Tiên Hội việc vệ sinh môi trường đã được thực hiện và duy trì thường xuyên tạo cho trong xã có cảnh quan môi trường luôn xanh – sạch – đẹp góp phần xây dựng xã trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh.

Các đại biểu thăm mô hình trồng cây ăn quả tại một số hộ dân

Trước đó, ngày 7/6/2020, tại Xóm Viên xã Tân Đức huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã phối hợp với Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh,Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, Đảng ủy, HĐND, UBND và đông đảo nhân dân xã Tân Đức tổ chức chương trình “Sống tốt cho môi trường là sống tốt cho chính mình”

Hướng dẫn người dân phân loại rác thải tái chế

Tại buổi ra quân đã diễn ra lễ trao tặng “nhà để rác tái chế” và 32 thùng đựng rác sản xuất từ nguyên liệu cao su cho 32 hội dân được chọn làm mẫu mô hình mẫu thực hiện tiêu chí môi trường theo mô hình 3 có: có túi đựng rác tiết kiệm, có hố rác gia đình, có thùng đựng rác nilon và rác vô cơ không tái chế được và hưởng ứng cuộc vận động phụ nữ và người dân thâm gia xây dựng nông thôn mới; 83 chiếc bếp 4G tiệt kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường cho 83 hộ dân. Sau lễ ra quân đã tiến hành phát sổ tay hướng dẫn thực hiện vườn mẫu trong lĩnh vực môi trường và cắm các biển “khu trồng cây ăn quả”, “khu vực để rác, hố đổ rác”, “nơi sản xuất phân vi sinh”… chỉnh trang vườn và khu vực nhà bếp, công trình vệ sinh tại 32 hộ dân và cắm biển giữ gìn bảo vệ môi trường, trồng hoa, cây xanh tại một số tuyến đường trong xã, tiếp đó toàn thể nhân dân đã tham gia thu dọn vệ sinh môi trường đường, làng ngõ xóm.

Với xã Tân Đức việc tham gia vệ sinh môi trường đã được thực hiện và duy trì thường xuyên hàng tháng tạo cho trong xã luôn có cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp góp phần xây dựng xã trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh.

Hoàng Cường Quốc 

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại Từ (Thái Nguyên): Các xã ra quân hoàn thiện chỉ tiêu môi trường trong xây dựng nông thôn mới