Dâng hương tưởng niệm 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Vân Khánh|05/06/2022 06:19
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Ngày 5/6/1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc trên con tàu Đô đốc Latouche-Tréville, bắt đầu hành trình tìm ánh sáng cho con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước.

Nhân dịp kỷ niệm 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2022), sáng 5/6, tại Bến Nhà Rồng, nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Người Anh hùng Giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới, vị lãnh tụ thiên tài vô vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đến dâng hương, hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bến Nhà Rồng. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương, dành một phút mặc niệm, tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn, đức hi sinh quên mình vì dân vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, vì hòa bình, tự do và công lý trên toàn thế giới; một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần đoàn kết chiến đấu, về đạo đức cách mạng “trung với nước, hiếu với dân”; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.

Vào ngày này cách đây đúng 111 năm, từ Bến cảng Nhà Rồng lịch sử, người thanh niên Nguyễn Tất Thành với ý chí cứu nước mãnh liệt và lòng yêu thương dân tộc sâu sắc, đã quyết tâm ra đi thực hiện hoài bão giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc, với khát khao cháy bỏng là “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi”.

Bến Nhà Rồng nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh- chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Người mở ra đã đưa nhân dân ta từ đói khổ, lầm than, từ thân phận người dân mất nước trở thành công dân của nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc.

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh chú trọng, làm tốt hơn nữa công tác sưu tầm, giới thiệu, phổ biến những di sản vô giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh để các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của cách mạng Việt Nam trong khuôn viên Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Vân Khánh

Bài liên quan
  • Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
    Moitruong.net.vn – Nhân Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2021), sáng 5/6, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dâng hương tưởng niệm 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước