Bình Dương đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến số 4 quy mô 3.000 giường

Hoàng Anh|09/08/2021 11:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trước tình hình số ca mắc Covid-19 tăng nhanh, Bình Dương đã trưng dụng nhiều nhà xưởng của doanh nghiệp để làm bệnh viện dã chiến quy mô hàng ngàn giường.

Ngày 9/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương đưa vào hoạt động khu điều trị bệnh nhân Covid-19 Bệnh viện Dã chiến số 4 với quy mô lên đến 3.000 giường bệnh.

Cơ sở bệnh viện này nằm ở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Khu vực này cũng đang là điểm nóng về dịch bệnh, thời gian gần đây phát hiện rất nhiều ca mắc Covid-19 trong công nhân lao động. Hệ thống y tế ở huyện Bàu Bàng cũng đang phải chịu nhiều áp lực.

Bệnh viện đi vào hoạt động sẽ nâng cao năng lực tiếp nhận cách ly điều trị, cứu chữa bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn tỉnh, giảm áp lực cho các cơ sở y tế.

Bình Dương có thêm Bệnh viện Dã chiến số 4 với quy mô 3.000 giường tại huyện Bàu Bàng. Ảnh: BTC

Đáng chú ý, Bệnh viện dã chiến số 4 tỉnh Bình Dương đều được Công ty Hoàng Hùng tài trợ về khuôn viên sử dụng, trang thiết bị y tế, cơ sở vật chất để hoạt động.

Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Minh Chín – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng được giao đảm nhiệm vị trí Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 4.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cho biết, việc thành lập và đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến số 4 giải quyết vấn đề cấp thiết mà tỉnh đang thực hiện với mong muốn sớm kiểm soát tốt dịch bệnh trên địa bàn. Ông yêu cầu Ban giám đốc bệnh viện khẩn trương tiếp nhận bệnh trong 2 ngày tới, cố gắng lấp đầy số giường đã chuẩn bị để kịp thời chăm lo, điều trị cho bệnh nhân và thu dung mới các trường hợp nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19 mới ngoài cộng đồng dân cư.

Toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất trưng dụng làm bệnh viện được tài trợ bởi Công ty TNHH Hoàng Hùng. Ảnh: BTC

Theo ghi nhận, sau 3 tháng bùng phát dịch, Bình Dương vẫn đang là điểm nóng về dịch bệnh, số ca mắc liên tục tăng. Tính đến ngày 9/8, tổng số ca mắc Covid-19 của tỉnh này là 27.639 người.

Hiện Bình Dương có 4 cơ sở bệnh viện dã chiến quy mô lớn, gồm cơ sở 1.500 giường tại thành phố Thủ Dầu Một, hai cơ sở quy mô 8.300 giường tại thị xã Bến Cát và 1 cơ sở vừa thành lập ở huyện Bàu Bàng quy mô 3.000 giường.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, số bệnh nhân đang điều trị là 9.437 bệnh nhân. Đến nay cũng đã ghi nhận 5.663 bệnh nhân khỏi bệnh.

Tỉnh Bình Dương được phân bổ 550.000 liều vaccine, Sở Y tế đã tiêm xong mũi 1 cho các nhóm đối tượng ưu tiên. Đang bắt đầu triển khai tiêm cho số đông công nhân lao động thì sắp hết vaccine.

Tỉnh Bình Dương có 2,6 triệu dân, trong đó có trên 1,2 triệu lao động. Doanh nghiệp và công nhân đang rất mong mỏi được tiêm vaccine để trở lại nhà máy an tâm sản xuất. Ngày 9/8, tỉnh Bình Dương cho biết đã có văn bản hỏa tốc gửi Bộ Y tế xem xét phân bổ thêm vaccine để tiêm cho 2 triệu dân.

Hoàng Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Dương đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến số 4 quy mô 3.000 giường