Điều chỉnh, bổ sung một số hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội

An Nhiên|30/09/2020 01:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Điểm nhấn trong các hoạt động, chính là Lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội (1010 – 2020) diễn ra tại Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ vào tối 10/10.

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND, về điều chỉnh một số hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội (1010-2020).

Theo đó, tổ chức 2 đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm Vua Lý Thái Tổ, tại đền Đô (tỉnh Bắc Ninh); Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) vào 9h, ngày 4/10/2020; tổ chức đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm Vua Lý Thái Tổ, tại Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, Tượng đài Lý Thái Tổ vào 7h, ngày 10/10/2020.

Về tổ chức Lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội sẽ diễn ra vào 19h30, ngày 10/10/2020, tại Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ; 20h30 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật và được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và một số tỉnh, thành phố tiếp sóng.

Ảnh minh họa

Theo đó, nhiều hoạt động kỷ niệm được điều chỉnh, bổ sung trong dịp này như: Hội thảo “Nguồn lực văn hóa trong chiến lược phát triển thành phố sáng tạo của Thủ đô Hà Nội” diễn ra ngày 28/9 diễn ra tại hội trường Thành ủy Hà Nội; tọa đàm cấp cao “Tham vấn về sáng kiến Hà Nội – Thủ đô sáng tạo” diễn ra ngày 2/10 tại Khách sạn Metropole; tọa đàm, gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 60 năm kết nghĩa ba thành phố Hà Nội – Huế – Sài Gòn (8/10/1960 – 8/10/2020) diễn ra ngày 3/10 tại hội trường UBND thành phố Hà Nội; chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm kết nghĩa Hà Nội – Huế – Sài Gòn diễn ra tối 3/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Ngày hội “Tôi yêu Hà Nội” của Thành Đoàn Hà Nội với các hoạt động: Hội nghị cấp cao liên kết mạng lưới người Việt Nam ở nước ngoài xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia diễn ra ngày 9/10 tại Cung thiếu nhi Hà Nội; chương trình văn nghệ “Tự hào Việt Nam” diễn ra ngày 9/10 tại khu vực Tượng đài Cảm Tử; lễ tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ thành phố Hà Nội lần thứ XIV-2020 vào tối 9/10 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội; khai mạc Hội khỏe thanh thiếu nhi Thủ đô, các hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội vào ngày 10/10, tại khu vực Tượng đài Cảm Tử và đường Đinh Tiên Hoàng… Chương trình nghệ thuật “Hà Nội – Khát vọng Rồng bay” cũng do Thành Đoàn Hà Nội thực hiện diễn ra ngày 13/10 tại Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ.

Trong dịp này, thành phố phát động Cuộc thi ý tưởng thiết kế “Không gian sáng tạo Hà Nội” vào ngày 26/10.

Bên cạnh đó, 19 hoạt động được UBND thành phố hoãn chưa tổ chức như: Trưng bày chuyên đề “Làng nghề, phố nghề Thăng Long – Hà Nội”; mở chuyên mục “Danh nhân Hà Nội” trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội; Hội sách Hà Nội lần thứ VII – năm 2020; Liên hoan Du lịch làng nghề – phố nghề 2020; Liên hoan Văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2020; chương trình nghệ thuật, lễ hội đường phố “Dấu ấn Hà Nội”…

UBND thành phố Hà Nội phân công UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại cơ sở phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện chỉnh trang phố phường sáng, xanh, sạch, đẹp, nâng cao ý thức người Hà Nội văn minh, thanh lịch chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội và các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô năm 2020.

An Nhiên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điều chỉnh, bổ sung một số hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội