Sau ảnh hưởng của bão số 5 (KAJIKI), nhiều khu vực tại xã Suối Hai, TP. Hà Nội xuất hiện tình trạng ngập úng, sạt lở đất, nhà dân nứt nghiêng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hồ đập, buộc nhiều hộ phải sơ tán khẩn cấp.
Trước tình trạng sạt lở bờ sông Thao tại xã Tam Nông (Phú Thọ) ngày càng nghiêm trọng, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân, chính quyền đã khẩn cấp di dời các hộ dân trong vùng nguy hiểm, đồng thời đề nghị công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.
Ngày 8/9, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 929, chính thức công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do sạt lở, sụt lún đất đá tại xã Trung Sơn.
Sau vụ cháy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, Bộ Xây dựng yêu cầu toàn quốc siết quản lý hành lang đường bộ, tăng cường PCCC và dứt điểm di dời bãi xe gầm cầu trước 30/10/2025.
Chiều 25/8, bão số 5 đổ bộ vào đất liền đã gây mưa lớn trên diện rộng tại các tỉnh từ Hưng Yên đến Nghệ An và Bắc Quảng Trị, gây thiệt hại tại nhiều địa phương.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Văn bản số 43/VBHN-BNNMT, hợp nhất Thông tư quy định việc di chuyển, thay đổi vị trí và giải thể các trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 21/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to kèm dông rải rác. Một số nơi có khả năng mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20–40mm, có điểm vượt ngưỡng 100mm.
Tối 19/8, tại thôn Nà Pe, xã Bằng Mạc (tỉnh Lạng Sơn), một vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng đã xảy ra sau nhiều giờ mưa lớn, cuốn xuống khoảng 150m³ đất đá từ sườn núi, trong đó có nhiều tảng đá khối lượng lớn, đe dọa trực tiếp đến khu dân cư.
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa phân bổ 131 tỷ đồng hỗ trợ 3 tỉnh Nghệ An, Điện Biên và Sơn La khắc phục hậu quả mưa lũ. Mỗi căn nhà sập, đổ, di dời khẩn cấp được hỗ trợ 100 triệu đồng; nhà hư hỏng nặng được hỗ trợ 30 triệu đồng.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết do ảnh hưởng từ bão Wipha suy yếu, chính quyền Thái Lan đã triển khai loạt biện pháp khẩn cấp tại các tỉnh miền Bắc và Đông Bắc nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn, lũ lụt và gió mạnh.
Rạng sáng ngày 13/7, một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại khóm 3, phường Giá Rai (tỉnh Cà Mau) đã khiến 5 căn nhà dân bị cuốn trôi xuống sông. Đây là khu vực trước đó đã ghi nhận nhiều dấu hiệu nứt nẻ và có nguy cơ sạt lở cao.
Trong 24 giờ qua, nhiều khu vực tại Lào Cai ghi nhận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa đo được trên 60mm, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và ngập úng.
Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án chỉnh trang đô thị quy mô lớn, với mục tiêu di dời gần 15.000 căn nhà trên và ven kênh rạch, tổng đầu tư hơn 105.000 tỷ đồng, hướng tới phát triển bền vững và giảm áp lực ngân sách.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 11 giờ 40 phút đến 16 giờ 40 phút, khu vực các tỉnh vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 80 mm.
TP.HCM đang triển khai kế hoạch đầy tham vọng nhằm chỉnh trang đô thị và cải thiện chất lượng sống cho người dân bằng việc di dời khoảng 39.600 căn nhà nằm dọc theo 398 tuyến kênh rạch chưa được cải tạo tại 16 quận, huyện và TP Thủ Đức trong giai đoạn 2025–2030.
Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 398 dự án và tuyến sông, kênh, rạch chưa triển khai thuộc 16 quận, huyện và thành phố Thủ Đức, với tổng quy mô di dời khoảng 39.600 căn nhà.
Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành và cộng đồng, Điện Biên đang từng bước nâng cao khả năng ứng phó, xây dựng nền tảng phát triển bền vững, an toàn trước tác động của biến đổi khí hậu.
Hà Nội đang đẩy mạnh nhiều biện pháp xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường ngành Công Thương, trong đó tập trung di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư. Đây không chỉ là bước đi quyết liệt hướng tới "xanh hóa" Thủ đô, mà còn đảm bảo an toàn, sức khỏe cho cộng đồng và thúc đẩy phát triển bền vững.
Ngay khi phát hiện vết nứt dài 50m, sâu hơn 1m chạy dọc theo sân vườn của nhiều gia đình, Quảng Nam đã di dời khẩn cấp hơn chục hộ dân để đảm bảo an toàn.
Mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về gây ra lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực miền Trung, đe dọa đến an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.