Điện Biên cảnh báo cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

Thanh Thanh|16/04/2024 14:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trước tình trạng nắng nóng, khô hạn đang diễn ra gay gắt, nguy cơ cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh Điện Biên vẫn đang ở cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm, có khả năng cháy lớn và lan nhanh trên các loại rừng.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Điện Biên, những ngày tới, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, cục bộ, có nơi đặc biệt gay gắt. 

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, chỉ từ 35 - 40%, thời gian nắng nóng kéo dài từ 11-17 giờ/ngày nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. 

Trong ngày 15/4, Chi cục Kiểm lâm Điện Biên thống kê, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 104 điểm cháy. Trong đó, có 2 điểm cháy lan vào diện tích rừng (đã được dập tắt), 79 điểm cháy do đốt nương và 19 điểm cháy đang được xác minh. Các huyện có nhiều điểm cháy là Điện Biên Đông, Mường Nhé và Tuần Giáo.

dienbien-canhbaochayrung-moitruongnet.png
Trước tình trạng nắng nóng, khô hạn đang diễn ra gay gắt, nguy cơ cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh Điện Biên vẫn đang ở cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm

Ngày 16/4, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên - ông Hà Lương Hồng cho biết, trong tuần qua, mặc dù số vụ cháy đã giảm đáng kể nhưng do thời tiết nắng nóng, khô hanh tiếp tục diễn ra nên nguy cơ cháy rừng toàn tỉnh vẫn đang ở cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm.

Trước tình hình đó, thực hiện Công điện số 1536/CĐ-UBND ngày 5/4/2024 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tăng cường công tác quản lý đốt dọn thực bì, quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2024, Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm tổ chức tham mưu triển khai xuống tận thôn, bản trên địa bàn tỉnh. 

Chi cục Kiểm lâm Điện Biên yêu cầu, tất cả cá nhân, tổ chức, người dân trên địa bàn dừng việc đốt dọn thực bì đến hết tháng 5/2024 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Ông Hà Lương Hồng cũng đưa ra khuyến cáo, nắng nóng có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao, vì vậy, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, kiểm soát tất cả nguồn lửa có thể gây cháy rừng như, hút thuốc, đốt ong… trong thời kỳ cao điểm này. 

Khi phát hiện đám cháy, người dân phải thông báo ngay cho Trưởng bản, Kiểm lâm địa bàn hoặc chính quyền địa phương để có giải pháp ứng cứu kịp thời.

Ban Chỉ huy Phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã, cấp thôn, bản bố trí lịch trực 24/24 giờ trong ngày, sẵn sàng mọi điều kiện cần thiết để xử lý tình huống cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ; lập chốt chặn tại khu vực ra vào rừng kiểm soát người dân đi lại khu vực nguy cơ cháy rừng cao (nếu cần thiết). 

Khi tham gia chữa cháy phải tuân thủ quy trình, hướng dẫn của lực lượng chức năng, chỉ huy chữa cháy để đảm bảo về tính mạng, tài sản, người tham gia…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên cảnh báo cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm