Động đất 4,8 độ tại Lào, nhiều nơi ở Việt Nam cảm nhận rung lắc
Đêm 12/11, một trận động đất có độ lớn 4,8 xảy ra tại tỉnh Houaphan (Lào), chỉ cách biên giới Thanh Hóa khoảng 5 km. Dù tâm chấn nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, người dân tại Hà Nội, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An… vẫn ghi nhận rõ hiện tượng rung lắc.
Sáng 13/11, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất) cho biết trận động đất xảy ra lúc 23h26 với độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Cơ quan chuyên môn đánh giá sự kiện này thuộc cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1 và đang tiếp tục theo dõi diễn biến.

Theo Viện Các khoa học Trái đất, những trận động đất có độ lớn từ 4 đến 5 được xếp vào loại nhẹ, thường không gây thiệt hại đáng kể. Tuy nhiên, chúng vẫn có thể tạo ra rung chấn, đặc biệt tại các tòa nhà cao tầng hoặc khu vực có nền địa chất yếu.
Các chuyên gia lý giải việc người dân Hà Nội cảm nhận rõ rung lắc là do thủ đô nằm trên nền đất yếu. Bên cạnh đó, khu vực Hà Nội thuộc đới đứt gãy sông Hồng – sông Chảy, nơi từng ghi nhận động đất có độ lớn từ 5,1 đến 5,5. Chu kỳ lặp lại của động đất mạnh khoảng 5,3 độ Richter ở Hà Nội vào khoảng 1.100 năm; lần gần nhất được ghi nhận vào năm 1285.
Thời gian qua, Hà Nội nhiều lần chịu ảnh hưởng rung chấn từ các trận động đất xảy ra ở Lào, Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar. Gần đây nhất, hôm 26/8, một trận động đất 3,6 độ tại Phú Thọ cũng khiến một số khu vực ở Hà Nội rung lắc nhẹ.
Từ đầu năm đến nay, hơn 430 trận động đất nhỏ đã được ghi nhận trên toàn quốc. Phần lớn tập trung tại khu vực tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc Kon Tum), ngoài ra còn xuất hiện rải rác tại Quảng Nam, Sơn La, Huế, Thanh Hóa và Phú Thọ.




