Động đất kép ở Afghanistan: Hơn 1.400 người thiệt mạng, hàng nghìn ngôi nhà bị san phẳng
Trận động đất 6,0 độ richter ở tỉnh Kunar tối 31/8 đã khiến hơn 1.400 người thiệt mạng, gần 3.000 người bị thương và hàng nghìn ngôi nhà bị san phẳng, trong khi cứu hộ vẫn gặp khó khăn do dư chấn và địa hình hiểm trở.
Giới chức Afghanistan cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất tại miền Đông nước này đã tăng lên 1.400 vào ngày 2/9, trong bối cảnh lực lượng cứu hộ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm trong điều kiện địa hình hiểm trở và dư chấn liên tiếp.

Trận động đất 6,0 độ richter xảy ra tối 31/8 gần thành phố Jalalabad, tỉnh Kunar, đã khiến khoảng 3.000 người bị thương và phá hủy hơn 5.400 ngôi nhà. Hàng loạt ngôi làng bị san phẳng, nhiều người vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Một số nạn nhân được giải cứu trong đêm, nhưng công tác cứu hộ bị cản trở bởi sạt lở đất, đường sá hư hỏng nặng.
Tối ngày 2/9, một dư chấn mạnh 5,2 độ richter tiếp tục xảy ra ở khu vực Đông Bắc Jalalabad, càng làm gia tăng lo ngại và gây khó khăn cho cứu hộ. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) xác nhận đây là dư chấn từ trận động đất ban đầu.
Đây là một trong những trận động đất gây chết chóc nhất ở Afghanistan trong nhiều thập niên. Tại tỉnh Nangarhar lân cận, 12 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
Lực lượng cứu hộ xuyên đêm tìm kiếm người sống sót dưới đống đổ nát tại Kunar - nơi hơn 5.400 ngôi nhà bị san phẳng.
Các nhân viên cứu hộ gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận những khu vực núi non hiểm trở sau động đất ở Afghanistan, trong khi người dân địa phương phải dùng tay không đào bới đống đổ nát từ các ngôi nhà đất đá sập xuống thung lũng dốc đứng.
Nhiều khu vực chịu thiệt hại nặng vẫn chưa thể tiếp cận bằng đường bộ, song các cơ sở cứu trợ khẩn cấp đang được dựng lên, trong khi nhiều quốc gia đã cam kết viện trợ.
Các tổ chức nhân đạo cảnh báo con số thương vong còn có thể tăng. Theo họ, sau thảm họa, lực lượng cứu hộ chỉ có khoảng 72 giờ “vàng” để tìm được những người sống sót dưới đống đổ nát.
Chính quyền Afghanistan cho biết các đội cứu trợ khẩn cấp đã được triển khai, đồng thời nhiều nhóm quốc tế, bao gồm Liên hợp quốc và các tổ chức phi chính phủ, đã tiếp cận khu vực để hỗ trợ y tế và cung cấp nhu yếu phẩm. UNICEF cho biết đang gửi thuốc men, lều trại, quần áo ấm và đồ dùng vệ sinh cá nhân cho người dân bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, việc cắt giảm mạnh nguồn viện trợ nước ngoài đã khiến khả năng ứng phó thảm họa của Afghanistan gặp nhiều hạn chế. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết việc Mỹ chấm dứt hỗ trợ nhân đạo đã buộc ít nhất 80 cơ sở y tế ở miền đông Afghanistan phải đóng cửa từ đầu năm nay, làm giảm đáng kể năng lực y tế của địa phương.
Cùng với đó, Liên minh châu Âu (EU) cho biết sẽ gửi 130 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp cùng khoản hỗ trợ 1 triệu euro (1,2 triệu USD) cho các nạn nhân. Trước đó, các nước như Iran, Trung Quốc, Ấn Độ,... cũng lên tiếng đề nghị hỗ trợ Afghanistan sau thảm họa.
Afghanistan nằm trên nhiều đường đứt gãy địa chất và thường xuyên hứng chịu động đất. Tháng 10/2023, hai trận động đất lớn tại quốc gia này đã khiến hơn 2.400 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.