Đồng Nai tái thả động vật quý hiếm về tự nhiên, tăng cường bảo tồn hệ sinh thái
Khu Bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai (xã Trị An, tỉnh Đồng Nai) vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương tổ chức tái thả các cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên, góp phần phục hồi hệ sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học.
Theo đó, Khu Bảo tồn đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực 5, Hạt Kiểm lâm khu vực 1 và UBND xã Phước An triển khai hoạt động tái thả động vật tại khu rừng tự nhiên do đơn vị quản lý. Trước khi được đưa trở lại môi trường sống, các cá thể động vật đều được kiểm tra, đánh giá tình trạng sức khỏe nhằm bảo đảm khả năng sinh tồn ngoài tự nhiên.

Trong đợt tái thả lần này, lực lượng chức năng đã đưa về rừng một cá thể cầy vòi hương nặng khoảng 2 kg và một cá thể tê tê Java nặng 1,6 kg. Đây là những động vật được phát hiện và tịch thu từ các vụ vi phạm liên quan đến vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã trái phép.
Đại diện Khu Bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai cho biết, công tác cứu hộ và tái thả động vật hoang dã được đơn vị triển khai thường xuyên, với sự phối hợp chặt chẽ của Chi cục Kiểm lâm và chính quyền địa phương. Hoạt động này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các loài nguy cấp, quý hiếm, duy trì cân bằng sinh thái và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.
Việc tái thả động vật được thực hiện theo phương án đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai phê duyệt. Sau khi tiếp nhận, các cá thể được chăm sóc, theo dõi sức khỏe; những cá thể chưa đủ điều kiện sẽ được nuôi dưỡng, phục hồi cho đến khi thích nghi với môi trường tự nhiên.
Đáng chú ý, bên cạnh các trường hợp tịch thu từ vi phạm pháp luật, Khu Bảo tồn còn tiếp nhận nhiều cá thể động vật do người dân tự nguyện giao nộp. Đây được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy nhận thức của cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã ngày càng được nâng cao.
Theo kết quả điều tra mới nhất, Khu Bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai hiện ghi nhận hơn 1.900 loài động vật và trên 600 loài thực vật bậc cao, trong đó có nhiều loài quý hiếm, nguy cấp nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và Danh lục Đỏ IUCN như voi châu Á, bò tót, gấu chó, chà vá chân đen, cu li nhỏ.
Hằng năm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai phối hợp với Khu Bảo tồn tổ chức nhiều đợt tái thả động vật hoang dã tại các khu rừng nguyên sinh và rừng tự nhiên, góp phần phục hồi quần thể loài và bảo tồn đa dạng sinh học theo hướng bền vững.




