Đợt nắng nóng ở miền Bắc ghi nhận nhiều ‘kỷ lục’, vượt nhiều mốc lịch sử

Phương Nhy|23/05/2020 10:02
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nhiệt độ nắng nóng đo được trong ngày 21.5 tại các tỉnh Lào Cai, Hà Nội, Hòa Bình, Thanh Hóa vượt nhiều kỷ lục từng được xác lập.

Đợt nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ đã hạ nhiệt, ở Trung Bộ còn tiếp diễn hết ngày 21 và 22-5, tuy nhiên Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận nhiệt độ thực tế ở nhiều nơi đã vượt ngưỡng lịch sử trong tháng 5 của nhiều năm trước.

Trước đợt nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ, Trung Bộ, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo: do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng, ở Trung Bộ còn chịu tác động của hiệu ứng phơn – thường gọi là gió lào – ở Bắc Bộ, Trung Bộ xảy ra nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhiệt độ phổ biến 37-39 độ, nhiều nơi có nhiệt độ cao trên 40 độ.

Đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh, còn được dự báo có nhiều nguy cơ xảy ra hỏa hoạn và nguy cơ cao cháy rừng. Đồng thời còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Nắng nóng gay gắt ở Hà Đông (Hà Nội) ghi nhận “kỷ lục” về nhiệt độ ngày 21-5 lên tới 40,9 độ, nhiệt độ cao nhất trong tháng 5 từ năm 1961 đến nay

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết số liệu đo thực tế ngày 21-5 ở nhiều nơi đã vượt ngưỡng lịch sử trong tháng 5 của nhiều năm.

Tại Lào Cai, nhiệt độ cao nhất đo được ngày 21-5 là 41,8 độ, vượt giá trị lịch sử 41 độ đo được ngày 22-5-1957.

Tại Bắc Mê (Hà Giang), nhiệt độ cao nhất đo được ngày 21-5 là 40,4 độ, vượt giá trị lịch sử 39,8 độ ngày 12-5-1966.

Tại Kim Bôi (Hòa Bình), nhiệt độ cao nhất ngày 21-5 là 41 độ, vượt giá trị lịch sử 40,5 độ ngày 11-5-1966.

Tại Tĩnh Gia (Thanh Hóa), nhiệt độ cao nhất ngày 21-5 là 41,2 độ, vượt giá trị lịch sử 40,8 độ ngày 23-6-1973.

Tại Hà Đông (Hà Nội), nhiệt độ cao nhất đo được ngày 21-5 là 40,9 độ, nhiệt độ cao cao nhất trong tháng 5 từ năm 1961 đến nay, ngày 19-5-2019 nhiệt độ cao nhất cũng chỉ 40,1 độ.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng Phòng dự báo khí hậu – Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết đợt nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ lần này ngắn hơn, tập trung vào ngày 20 và 21-5 ở phía Bắc, còn ở Trung Bộ kéo dài đến ngày 22-5.

“Nguyên nhân do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây, ở Trung Bộ còn chịu tác động của hiệu ứng phơn – thường gọi là gió lào”, ông Hưởng nói.

Nhiều kỷ lục nắng nóng được thiết lập trong đợt nắng nóng vừa qua

Theo ông Hưởng, thực tế nền nhiệt cao nhất, nắng nóng gay gắt nhất trong ngày khoảng 12-15h, nhưng khác biệt chính là sau đó nền nhiệt giảm chậm, không giảm nhanh như những lần trước nên có ngày tới tận 18h mọi người vẫn cảm thấy còn nắng rất gay gắt.

Cũng theo ông Hưởng, những ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao ở Bắc Bộ trong tháng 5 là theo quy luật, vì mùa nắng nóng ở Bắc Bộ tập trung từ các tháng 5 đến tháng 6, sang tháng 7 có mưa, nắng nóng sẽ giảm đi, còn Trung Bộ mùa nắng nóng từ tháng 5 đến tháng 8.

Còn theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo nền nhiệt độ trong năm 2020 độ cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1,5 độ C ở khu vực phía Bắc, từ 0,1-1 độ C ở phần lãnh thổ phía Nam. Tuy nhiên, số ngày nắng nóng, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt dự báo không nhiều như năm 2019.

Phương Nhy

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đợt nắng nóng ở miền Bắc ghi nhận nhiều ‘kỷ lục’, vượt nhiều mốc lịch sử