Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 15/7/2023: Hà Nội trưa chiều trời nắng, đêm mưa to

Theo TTKTTVTW|14/07/2023 20:04
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội ngày 15/7/2023 có mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, trưa chiều nắng.

14-tt.jpg
Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 15/7/2023:

Hà Nội:
Có mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to; trưa chiều trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 32-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; sau có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, sau có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ, khu vực vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, vùng đồng bằng và trung du có nơi trên 34 độ

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Thanh Hóa, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 06 giờ qua (từ 10h-16h/14/7), tại tỉnh Thanh Hóa đã có mưa to, có nơi mưa rất to như: Cửa Đạt 76,6mm, Cổ Lũng 44,4mm, … Trong 06 giờ tới, tại tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến là 30-40mm, có nơi trên 70mm. Trong 06 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện: Thường Xuân, Bá Thước. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ.

Khu vực Tây Nguyên:

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ.

Nam Bộ:

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 15/7/2023: Hà Nội trưa chiều trời nắng, đêm mưa to