Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 19/6/2023: Ngày nắng nóng, đêm mưa rào

Theo TTKTTVTW|19/06/2023 06:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 19/6 khu vực Hà Nội có mây, trời nắng nóng. Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác.

19-tt.jpg
Ngày mai khu vực ban ngày trời nắng nóng, đêm có mưa rào. Ảnh minh hoạ

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày 19/6/2023 tại khu vực Hà Nội và cả nước.

Khu vực Hà Nội:

Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày có mây, trời nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ:

Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; ngày có mây, trời nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ:

Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; ngày có mây, trời nắng, riêng đồng bằng và trung du có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 27-30 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ, có nơi trên 39 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 39; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Tây Nguyên:

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ:

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 19/6/2023: Ngày nắng nóng, đêm mưa rào