Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 9/7/2023: Đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác

Theo TTKTTVTW|09/07/2023 05:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo dự báo thời tiết ngày 9/7, khu vực Bắc Bộ vùng núi nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

du-bao-thoi-tiet.jpg
Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 9/7/2023:

Hà Nội

Có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Vùng núi nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trung du và đồng bằng có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, khu vực đồng bằng có nắng nóng.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, riêng đồng bằng 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 27-30 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 34-36 độ, có nơi trên 36 độ; phía Nam 32-34 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Bài liên quan
  • Mưa lớn tại vùng núi Bắc Bộ, đề phòng thời tiết cực đoan
    Từ chiều tối ngày 08-09/7, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 100mm (mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 9/7/2023: Đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác