Dự báo thời tiết ngày 1/11/2022: Hà Nội có sương mù và lạnh

Hoàng Anh|01/11/2022 06:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều trời nắng, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ vài nơi.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 1/11/2022:

Hà Nội ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 30-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.

thoi-tiet.jpg
Ảnh minh họa

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 1/11/2022: Hà Nội có sương mù và lạnh