Tính đến hết năm 2022, tổng số tiền quỹ phòng chống thiên tai mà Hà Nội thu được là hơn 208,6 tỷ đồng, đứng thứ 5 trong số 62 tỉnh thành của cả nước thu Quỹ PCTT (hiện còn tỉnh Quảng Bình chưa tiến hành thu quỹ này).
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Từ chiều mai 9/9, miền Bắc hứng đợt mưa lớn, kết thúc chuỗi ngày nắng nóng cục bộ, trọng tâm mưa là vùng núi và trung du với lượng mưa có nơi vượt 300mm.
Giữa khó khăn do thiên tai, nhiều học sinh vùng sâu, vùng xa vẫn nỗ lực đến trường trong ngày khai giảng. Những lớp học tạm, sách vở thiếu thốn không thể dập tắt khát vọng học tập và sự chung tay đầy nhân văn của toàn xã hội.
Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, chiều 9/9, tại Km 290+100 Quốc lộ 32, đoạn qua xã Púng Luông (tỉnh Lào Cai) đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, khiến giao thông trên tuyến đường này bị ách tắc nhiều giờ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 2 ngày tới, trên các sông Thao, Lô, Thái Bình khả năng xuất hiện một đợt lũ ở mức báo động I – II, nguy cơ đe doạ các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh và Hải Phòng.
Sau ảnh hưởng của bão số 5 (KAJIKI), nhiều khu vực tại xã Suối Hai, TP. Hà Nội xuất hiện tình trạng ngập úng, sạt lở đất, nhà dân nứt nghiêng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hồ đập, buộc nhiều hộ phải sơ tán khẩn cấp.
Sáng 10/9, Hà Nội và TP.HCM cùng lọt nhóm 10 thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới với chỉ số AQI ở mức đỏ, gây hại cho sức khỏe, đặc biệt với nhóm nhạy cảm.
Trước diễn biến hồ thủy điện Thác Bà bắt đầu xả lũ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội đã có văn bản gửi các phường, xã, yêu cầu triển khai ngay các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản tại khu vực ven sông Hồng.
Trong 24–48 giờ tới, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc và Thanh Hóa có thể xuất hiện lũ quét, sạt lở đất; Hà Nội và TP.HCM cùng các đô thị lớn đối mặt tình trạng ngập úng do mưa cực đoan.
Thành phố đặt mục tiêu trở thành đô thị thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo, kinh tế – tài chính của cả nước, hướng tới quản lý dựa trên dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số toàn diện.
Từ ngày 9/9/2025, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan bắt đầu dẫn nước từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch. Đây là bước triển khai quan trọng nhằm cải thiện môi trường, khôi phục dòng chảy và từng bước “hồi sinh” sông Tô Lịch.