Dự báo thời tiết ngày 12/7/2020: Bắc Bộ giảm nắng nóng, tăng oi bức

Theo TTKTTVTW|11/07/2020 22:28
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo thời tiết ngày 12/7/2020, thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cảm nhận thực tế lên tới hơn 40 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 12/7 các vùng trong cả nước:

Hà Nội Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 28-30 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Phía Tây Bắc Bộ Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, riêng Nam Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, riêng Nam Sơn La – Hòa Bình 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Phía Đông Bắc Bộ Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ, vùng núi có nơi dưới 26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 36-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Bắc có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, phía Bắc 37-39 độ.

Tây Nguyên Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Nam Bộ Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 12/7/2020: Bắc Bộ giảm nắng nóng, tăng oi bức