Dự báo thời tiết ngày 14/12: Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất 13 độ C

Theo TTKTTVTW|13/12/2021 23:02
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét. Miền Bắc sáng sớm sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, vùng núi rét đậm. Nam Trung Bộ có mưa rào, lạnh về đêm và sáng. Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 14/12/2021

Hà Nội

Nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Ảnh minh họa

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, phía Nam có nơi trên 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa, mưa rào; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 20-23 độ, phía Nam 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 14/12: Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất 13 độ C