Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Sáng ngày 27/12/2025, Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống đã phối hợp cùng Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (TP. Hà Nội) tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi vẽ tranh Bảo vệ môi trường trong học đường lần thứ II, chủ đề “Sân trường mơ ước của em".
Chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được nhà nước duy trì suốt 20 năm và dự kiến kết thúc vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, Chính phủ vừa đề xuất tiếp tục gia hạn thêm 5 năm, đến hết năm 2030.
Lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh về Bảo vệ môi trường trong học đường với chủ đề “Sân trường mơ ước của em” do Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và tràn đầy cảm xúc.
Những ngày gần đây, diễn biến thời tiết bất lợi đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động đi lại tại nhiều quốc gia, trong đó nổi bật là Ấn Độ và Tanzania.
Cảng hàng không Vinh chính thức hoạt động trở lại sau một thời gian nâng cấp, tạo cú hích mới cho bất động sản Nghệ An. Khi hạ tầng giao thông bứt tốc, các khu đô thị xanh, được đầu tư bài bản, có vị trí trung tâm đắc địa như Eurowindow Sport Garden được các chuyên gia đánh giá sẽ có nhiều dư địa tăng giá trong chu kỳ tăng trưởng mới.
Trung Quốc vừa đưa vào hoạt động nhà máy thép “gần như không phát thải carbon” đầu tiên có công suất một triệu tấn mỗi năm, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi xanh của ngành thép nước này.
Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Bắc Bộ tiếp tục rét, Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện mưa dông cục bộ; nhiều nơi có sương mù, mưa rải rác, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11–17°C.
Bão, lũ lụt và cháy rừng được nhận định là thảm họa khí hậu lớn nhất 2025 trong đó chỉ tính riêng 10 thảm họa khí hậu đã gây thiệt hại lên tới 120 tỷ USD.
Trong lộ trình hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050, lĩnh vực nông lâm nghiệp, đặc biệt là lâm nghiệp và sử dụng đất, được xác định là một trong những trụ cột quan trọng nhờ khả năng hấp thụ các-bon và phát thải âm.