Dự báo thời tiết ngày 27/3: Hà Nội đêm và sáng trời lạnh, có mưa phùn

Theo TTKTTVTW|26/03/2021 22:27
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hà Nội đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Hà Nội đêm và sáng trời lạnh, có mưa phùn

Dự báo thời tiết ngày 27/3 các khu vực trong cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ
Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ, có nơi trên 26 độ
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ; riêng khu Tây Bắc 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ
Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, khu vực Tây Bắc 29-32, có nơi trên 32 độ.
Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, phía Nam 29-31 độ độ
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ; miền Đông 34-36 độ, có nơi trên 36 độ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan
  • Bắc Bộ rét đậm đến khi nào?
    Moitruong.net.vn – Sáng nay, các tỉnh Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, Trung Trung Bộ có thể xuất hiện lốc, sét và mưa đá, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 27/3: Hà Nội đêm và sáng trời lạnh, có mưa phùn