Dự báo thời tiết ngày 29/03/2024: Mưa to cục bộ, gió giật mạnh

Ngọc Ánh|28/03/2024 17:53
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

XEM VIDEO: Dự báo thời tiết ngày 29/03/2024

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát đi bản tin mưa dông diện rộng, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Bắc - Trung Trung Bộ và dự báo thời tiết 10 ngày, từ đêm nay 28/3 đến 7/4, cho Hà Nội và cả nước.

Theo đó, chiều ngày 28/3, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao từ 1.500-5.000m nên từ chiều tối 28/3 đến sáng 29/3, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Chiều tối và tối các ngày 28-29/3, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm; khu vực Tây Nguyên mưa rào và dông cục bộ.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Bài liên quan
  • Dự báo thời tiết ngày 29/03/2023
    Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời rét.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 29/03/2024: Mưa to cục bộ, gió giật mạnh