Dự báo thời tiết ngày 8/3: Hà Nội trời rét kèm mưa phùn

Theo TTKTTVTW|07/03/2019 22:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 8/3, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sẽ chuyển sang trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn rải rác vào đêm và sáng, nhiệt độ phổ biến 17-19 độ C.

Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 8/3:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm 60 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất 18 – 21 độ C, có nơi dưới 18 độ; cao nhất 22 – 25 độ; riêng khu Tây Bắc 27-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 70 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất 16 – 19 độ C, vùng núi 13 – 16 độ; cao nhất 19 – 22 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm 60 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất 19 – 22 độ C, phía Nam 22-24 độ; cao nhất 23 – 26 độ; phía Nam 27-30 độ.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm 50 – 95%. Nhiệt độ thấp nhất 21 – 24 độ C; cao nhất 29 – 32 độ.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm 35 – 93%. Nhiệt độ thấp nhất 18- 21 độ C; cao nhất 32 – 35 độ.

Khu vực Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm 40 – 94%. Nhiệt độ thấp nhất 22 – 25 độ C ; cao nhất 31 – 34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

Trên biển, do ảnh hưởng áp cao lạnh lục địa tăng cường gây ra trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 4-5.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 8/3: Hà Nội trời rét kèm mưa phùn