Dự báo thời tiết ngày 8/7: Hà Nội đêm và sáng có mưa to đến rất to

Theo TTKTTVTW|07/07/2021 22:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nhiều mây, đêm và sáng có mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hà Nội đêm và sáng có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 8/7 các khu vực trong cả nước

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ
Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ
Nhiều mây, đêm và sáng có mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ
Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ
Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ
Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ
Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Từ chiều tối nay có gió cấp 4-5, ven biển mạnh cấp 6-7, từ trưa chiều mai gió đông nam cấp 3-4.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ
Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to; Phía Nam đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào vài nơi. Gió tây nam cấp 3, phần phía Bắc từ chiều tối và đêm có gió mạnh dần lên cấp 4-5, ven biển cấp 6-7.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ
Nhiều mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ
Nhiều mây, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ
Nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo TTKTTVTW

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự báo thời tiết ngày 8/7: Hà Nội đêm và sáng có mưa to đến rất to