Biến đổi khí hậu

El Nino làm gia tăng nguy cơ tẩy trắng hàng loạt tại rạn san hô Great Barrier

Hải Đăng 26/07/2026 12:30

Bên cạnh tác động của El Nino, hiện tượng thời tiết cực đoan, ô nhiễm từ đất liền, phát triển ven biển và sự bùng phát của sao biển gai đang khiến hệ sinh thái rạn san hô Great Barrier chịu sức ép ngày càng lớn.

Mới đây, các nhà khoa học hàng đầu cảnh báo rạn san hô Great Barrier của Australia đang đứng trước nguy cơ xảy ra hiện tượng tẩy trắng trên diện rộng với mức độ nghiêm trọng trong năm nay do tác động của El Nino, thậm chí có thể dẫn tới nguy cơ suy giảm nghiêm trọng hệ sinh thái.

capture.jpg
Ảnh minh họa

Phát biểu tại Hội nghị Chuyên đề quốc tế về rạn san hô diễn ra tại Auckland (New Zealand), nhà sinh thái học bảo tồn biển Morgan Pratchett thuộc Đại học James Cook (bang Queensland) cho biết El Nino cực đoan là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với rạn san hô.

Theo dự báo, El Nino năm nay có thể đạt cường độ kỷ lục khi làm gia tăng nhiệt độ bề mặt vùng trung tâm và phía Đông xích đạo Thái Bình Dương, kéo theo những biến động về gió, áp suất khí quyển và lượng mưa trên phạm vi toàn cầu.

Ông Pratchett nhận định Great Barrier có nguy cơ đối mặt với một đợt tẩy trắng san hô quy mô lớn và đặc biệt nghiêm trọng.

Được xem là cấu trúc sống lớn nhất hành tinh, rạn san hô Great Barrier kéo dài khoảng 2.300km dọc bờ biển bang Queensland và là điểm đến du lịch nổi tiếng của Australia.

Kể từ năm 2021, UNESCO duy trì giám sát thường niên đối với di sản này sau khi cảnh báo Great Barrier có nguy cơ bị đưa vào Danh sách Di sản thế giới đang bị đe dọa.

Trong giai đoạn 2024-2025, diện tích san hô cứng trên toàn rạn đã giảm đáng kể do nhiệt độ nước biển cao hơn trung bình, gây ra đợt tẩy trắng hàng loạt lần thứ sáu kể từ năm 2016.

Ngoài biến đổi khí hậu, hệ sinh thái nơi đây còn chịu tác động từ thời tiết cực đoan, dòng chảy mang theo chất ô nhiễm từ đất liền, quá trình đô thị hóa ven biển và sự tàn phá của loài sao biển gai.

Giáo sư Ove Hoegh-Guldberg thuộc Đại học Queensland cho rằng những nỗ lực ứng phó của các chính phủ trên thế giới vẫn chưa đủ mạnh để bảo vệ các rạn san hô trước tác động của biến đổi khí hậu.

Mặc dù chưa bị đưa vào Danh sách Di sản thế giới đang bị đe dọa, Liên hợp quốc vẫn bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng tẩy trắng san hô hàng loạt và những ảnh hưởng ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu.

Bài liên quan
  • Malaysia chủ động ứng phó nguy cơ siêu El Niño cuối năm 2026
    Malaysia đang được khuyến nghị khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó trước nguy cơ xuất hiện hiện tượng siêu El Niño vào cuối năm 2026, nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng, nguồn nước, sản xuất nông nghiệp và môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
El Nino làm gia tăng nguy cơ tẩy trắng hàng loạt tại rạn san hô Great Barrier
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.