Gió lốc tàn phá nhiều địa phương ở Lào Cai

30/04/2019 03:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn xảy ra kéo dài khoảng 10 phút, với sức gió giật mạnh cấp 8-9, đã làm 185 ngôi nhà ở Lào Cai bị thiệt hại.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn  tỉnh Lào Cai cho biết, đêm về sáng ngày 29/4, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao.

Gió lốc tàn phá Lào Cai vào sáng ngày 29/4

Lào Cai có mưa rào đều khắp và dông rải rác; tại huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Bắc Hà, Mường Khương một số địa phương xuất hiện mưa vừa kèm theo gió lốc giật mạnh cấp 8-9, đã làm thiệt hại 185 ngôi nhà.

Gió lốc tàn phá Lào Cai vào sáng ngày 29/4

Trong đó có 2 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 1 nhà bị tốc toàn bộ phần mái, 7 nhà tốc mái trên 70%. Tốc mái từ 50-70% có 123 nhà, tốc mái từ 30-50% gồm 53 nhà, dưới 30% là 123 nhà. 1 dãy nhà bán trú của học sinh bị gió mạnh bốc đi 50% phần mái, gây đứt 2 vị trí đường dây 35KV, làm sập toàn bộ dãy kiốt bán hàng một chợ xã. Chùa Liên Hoa của địa phương cũng bị tốc mái 30%, gió xoáy mạnh vật đổ 2 cột điện loại 0,4KV; 19.250 cây chuối bị đổ.

Ngay khi thiên tai xảy ra, chính quyền huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Bắc Hà và Mường Khương đã khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ, giúp đỡ các hộ dân khắc phục hậu quả để ổn định đời sống. Tiếp tục thống kê thiệt hại, có phương án hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại nặng.

  Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gió lốc tàn phá nhiều địa phương ở Lào Cai