Hà Lan tập trung nguồn lực bảo đảm đáp ứng các mục tiêu khí hậu

PV|28/04/2023 20:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Chính phủ Hà Lan đã đưa ra khoảng 120 biện pháp nhằm hướng tới một mô hình kinh tế tuần hoàn và trung hòa khí thải vào năm 2050.

Mới đây, Chính phủ Hà Lan công bố kế hoạch chi 28 tỷ euro (31 tỷ USD) trong những năm tới nhằm bảo đảm đáp ứng các mục tiêu khí hậu đến năm 2030.

Khoản tài chính nói trên sẽ được dùng để triển khai các biện pháp kiềm chế lượng phát thải CO2 của Hà Lan ở mức thấp hơn 55% so với năm 1990 vào cuối thập kỷ này, bao gồm việc xây dựng các cánh đồng năng lượng mặt trời quy mô lớn ngoài khơi.

giam-phat-thai.jpg
Nhiệt độ toàn cầu gia tăng tác động lâu dài, bất lợi đến khí hậu.

Theo Bộ trưởng Rob Jetten, Hà Lan đang hướng tới một mô hình kinh tế tuần hoàn và trung hòa khí thải vào năm 2050. Để đạt được mục tiêu này, Hà Lan cần loại bỏ nhiên liệu hóa thạch và giảm lượng khí thải nhà kính.

Chính phủ Hà Lan đã đưa ra khoảng 120 biện pháp, trong đó có việc đóng cửa tất cả các nhà máy điện chạy bằng khí đốt và than vào năm 2035, trợ cấp mua xe điện đã qua sử dụng, hay dành 65 triệu euro (71,8 triệu USD) để nghiên cứu xây dựng các nhà máy điện hạt nhân quy mô nhỏ. Hà Lan cũng đã lên kế hoạch xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân ở miền Nam nước này vào năm 2035.

Chính phủ Hà Lan cũng khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông chạy bằng điện và chính phủ cũng sẽ tăng cường triển khai thêm các trạm sạc dành cho xe điện. Bộ trưởng Khí hậu và Năng lượng Hà Lan khẳng định đây là nỗ lực của chính phủ để tạo ra nguồn cung cấp năng lượng sạch và bền vững riêng, qua đó phụ thuộc ít hơn vào năng lượng hóa thạch.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Lan tập trung nguồn lực bảo đảm đáp ứng các mục tiêu khí hậu