Hà Nội chạm ngưỡng 10 độ C, học sinh có được nghỉ học?
Sáng sớm 7/1/2026, không khí lạnh tăng cường tiếp tục bao trùm miền Bắc, khiến nền nhiệt nhiều nơi giảm sâu, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi và trung du. Số liệu đo lúc 5h30 cho thấy hàng loạt khu vực ghi nhận mức nhiệt dưới hoặc xấp xỉ 10 độ C, nhiều nơi rét đậm, rét hại.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Tây Bắc Bộ đang trải qua đợt rét mạnh. Trạm Tam Đường (Lai Châu) ghi nhận 8,5 độ C; TP Sơn La 8,1 độ C; riêng Mộc Châu chỉ còn 5 độ C. Tại Lào Cai, nhiệt độ Sa Pa xuống 4,4 độ C, Mù Cang Chải (Yên Bái) khoảng 10 độ C.

Vùng núi cao tiếp tục là tâm điểm của đợt rét. Tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nhiệt độ chỉ còn 2,9 độ C – mức rất thấp trong đợt không khí lạnh đầu năm 2026. Đồng Văn (Hà Giang) ghi nhận 5,7 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 8 độ C.
Không chỉ vùng núi, nhiều địa phương trung du và đồng bằng Bắc Bộ cũng rét đậm. Thái Nguyên phổ biến 10–10,8 độ C; Phú Thọ 9,8 độ C; Mai Châu giảm còn 7,8 độ C. Tại Hà Nội, trạm Hà Đông đo được 10,2 độ C vào sáng nay.
Các tỉnh Đông Bắc như Cao Bằng (9,5 độ C), Lạng Sơn (8,9 độ C), Bắc Ninh (10,1 độ C), Bắc Giang (10,8 độ C) đều ghi nhận mức nhiệt thấp. Khu vực ven biển như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình có nhiệt độ nhỉnh hơn, dao động 12–13 độ C.
Trước diễn biến rét đậm, nhiều phụ huynh băn khoăn liệu “rét 10 độ có được nghỉ học hay không?”. Theo quy định hiện hành của ngành giáo dục, việc cho học sinh nghỉ học hoặc điều chỉnh thời gian học sẽ do UBND các tỉnh, thành phố quyết định, căn cứ vào nhiệt độ thực tế đo được tại từng địa phương.
Riêng tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn cụ thể về việc phòng, chống rét cho học sinh trong mùa đông. Theo đó, học sinh mầm non và tiểu học được nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C; học sinh THCS được nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C. Học sinh THPT sẽ được các trường chủ động điều chỉnh thời gian học cho phù hợp với điều kiện thời tiết.
Nhiệt độ làm căn cứ được lấy theo bản tin dự báo thời tiết và số liệu đo vào khoảng 6h sáng của cơ quan khí tượng. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các trường không tổ chức hoạt động ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại; đồng thời cho phép phụ huynh chủ động cho con nghỉ học nếu thời tiết quá khắc nghiệt.
Tương tự, Sở GD&ĐT Hải Phòng và Phú Thọ cũng áp dụng ngưỡng nhiệt nghỉ học như Hà Nội. Các địa phương yêu cầu nhà trường theo dõi sát bản tin thời tiết, chủ động thông báo tới phụ huynh và điều chỉnh kế hoạch dạy học nhằm bảo đảm an toàn, sức khỏe cho học sinh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc quyết định cho học sinh nghỉ học trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt được phân cấp cho địa phương, nhằm phù hợp với đặc điểm khí hậu từng vùng và đặt yếu tố sức khỏe, an toàn của học sinh lên hàng đầu.
Trong những ngày rét đậm, rét hại, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ và người cao tuổi, cần giữ ấm cơ thể, hạn chế ra ngoài vào sáng sớm và đêm khuya để tránh các rủi ro do thời tiết giá lạnh gây ra.




