Hà Nội: Sân chơi, vỉa hè chung cư ngang nhiên bị lấn chiếm
Hoàng Bằng|10/07/2023 11:33
Hiện nay, tại nhiều tòa chung cư, khu đô thị Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) đang trong tình trạng bị các hàng quán kinh doanh bán hàng lấn chiếm khiến cho không gian xung quanh các khu chung cư, khu đô thị trở nên nhếch nhác, khó coi và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
Công viên hồ điều hòa Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đang trong tình trạng rác thải ngập ngụa, bủa vây khiến nơi đây trở nên nhếch nhác, bẩn thỉu, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng lớn tới môi trường.
Đoạn sông nằm cạnh ngõ 298 Trần Điền (Hoàng Mai, Hà Nội) hiện nay đang trở thành một dòng sông rác khổng lồ. Tình trạng đổ trộm rác thải ở đây diễn ra thường xuyên, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người dân xung quanh khu vực này.
Đoạn đường dài hơn 100 mét thuộc thôn Trù 2, phường Cổ Nhuế 2 (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) được ví như con đường “đau khổ”, do đoạn đường này có nhiều “ổ voi, ổ trâu” và thường xuyên xảy ra tai nạn.
Sân chơi "Vì sức khỏe cộng đồng" phường Xuân Tảo (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) được xây dựng từ năm 2020 nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, đến nay, nhiều hạng mục trong công trình đã xuống cấp và bị chiếm dụng làm nơi chứa hàng hóa, kinh doanh,… gây mất mỹ quan và trật tự trong khu vực.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế sự cố đổ ngã cây xanh trước mùa mưa năm 2024, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM thuộc Sở Xây dựng không chỉ cắt tỉa, xử lý nhánh khô mà còn thay thế, loại bỏ các cây xanh mất an toàn.
Hà Nội những ngày này như được khoác lên mình một màu áo mới, mang một hơi thở, một sức sống mới hòa vào không khí vui tươi đón chào đại lễ - kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và 138 năm ngày Quốc tế lao động 1/5.
Ngay từ chiều nay, sau giờ làm việc, người dân ở Hà Nội, TP.HCM rời thành phố bắt đầu kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Mọi tuyến đường đông đúc, chật cứng nhưng không xảy ra tắc kéo dài.
Sở GTVT Hà Nội đã ban hành kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Mới đây, ông Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên tuyến đê Cà Lồ - Nam Viêm do thành phố Phúc Yên quản lý.
Những ngày qua, miền Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ liên tiếp xuất hiện mưa lớn, giông lốc và gió giật mạnh. Nhiều nơi còn ghi nhận xuất hiện mưa đá gây thiệt hại về người, nhà ở và sản xuất nông nghiệp.
Ngày 28/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức đoàn công tác do Thượng tá Phan Anh Hiệp, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra và động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong dịp nghỉ lễ và công tác chống khai thác IUU tại Đồn Biên Phòng Phước Tỉnh, Đồn Biên Phòng Bến Đá và tàu tuần tra của Hải đội Biên phòng 2.
Ngày 28/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm hỏi tình hình sản xuất của nông dân, kiểm tra công tác ứng phó hạn và vận hành hệ thống trạm bơm vùng tưới thủy lợi Tân Mỹ, ở xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
Để chủ động phòng ngừa, kịp thời ứng phó các tình huống và giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương đề nghị UBND TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn chỉ đạo các lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
Nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế sự cố đổ ngã cây xanh trước mùa mưa năm 2024, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM thuộc Sở Xây dựng không chỉ cắt tỉa, xử lý nhánh khô mà còn thay thế, loại bỏ các cây xanh mất an toàn.
Tình hình thiên tai, sạt lở trên địa bàn tỉnh An Giang diễn biến phức tạp. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong khu vực, cần có nguồn kinh phí lớn để khắc phục sạt lở.
169 hộ dân tộc thiểu số dự án định canh, định cư Tiểu khu 42 thuộc thôn 10, xã biên giới Đắk Ơ (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) đang trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt nặng do hạn hán kéo dài.