Hà Nội: Trại chó mèo gây ô nhiễm tại Thanh Xuân

Tú Anh (t/h)|01/08/2019 12:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Người dân tại khu dân cư Đoàn Kết, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân(Hà Nội) hơn một năm nay đã sống chung với ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm môi trường.

Khoảng giữa năm 2018, một trung tâm nuôi nhốt vật nuôi bất ngờ được đặt tại số nhà 18B và số nhà 17 ngõ 80/14, phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính.

Từ ngoài ngõ tới trong nhà, một dàn đồng thanh của hàng chục con chó, có lúc trên 100 con chó, mèo, chủ yếu bị bệnh được một trung tâm mang về từ nhiều nơi để chăm sóc và chữa trị. Và hàng xóm dĩ nhiên là những người hứng trọn.

Trại chó mọc giữa khu dân cư, bức tử người dân Hà Nội.

Không chỉ bị tra tấn bởi tiếng kêu liên tục của đám chó mèo. Chất thải của chúng cũng khiến không khí ở đây trở nên ô nhiễm.

Trung tâm nghiên cứu và bảo vệ động vật nuôi trên khu vực quận Thanh Xuân được cấp phép thành lập vào tháng 7/2017, người chăm sóc động vật ở đây chủ yếu là sinh viên và tình nguyện viên trên địa bàn Hà Nội. Ban đầu, trung tâm chỉ nuôi và điều trị cho khoảng 20 con chó mèo nhưng chỉ sau 2 năm, số lượng động vật được cứu hộ đã lên tới hàng trăm con.

Việc làm hữu ích và nhân văn của trung tâm vô tình lại gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh. Cũng vì việc đặt trung tâm ở ngay giữa khu dân cư đông đúc vốn đã là sai chỗ.

Chiều 31/7, bà Mai Thị Lan Hương – đại diện Trạm thú y quận Thanh Xuân, Hà Nội khẳng định, đơn vị đã có quyết định xử phạt 7 triệu đồng trung tâm cứu hộ chó mèo gây ô nhiễm ảnh hưởng đến hàng trăm cư dân sinh sống tại khu dân cư Đoàn Kết, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.

Việc di dời cả một trang trại chó như vậy dự kiến nếu có thực hiện được cũng phải 2 tháng nữa. Hoàn toàn do trung tâm phải tự chủ động chứ không có thêm sự hỗ trợ nào từ phía chính quyền. Vậy nên, trong lúc chờ trung tâm cố gắng tìm được một ngôi nhà mới cho đám chó, mèo, một số người dân đã đành tự đi tìm một ngôi nhà mới cho mình ở nơi khác.

Tú Anh (t/h)

Bài liên quan
  • Báo động tình trạng trẻ em bị chó nuôi cắn
    Trong những năm gần đây, cùng với phong trào nuôi chó làm cảnh cho vui phát triển mạnh tại các hộ gia đình ở cả nông thôn và thành thị, thì thực trạng trẻ em nói riêng và người lớn nói chung bị chó cắn ngày một nhiều, gây trọng thương, gây tổn hại sức khỏe, thậm chí bị thiệt mạng(vì vết thương quá nặng, vì bệnh dại…) cũng đã, đang gióng lên hồi chuông báo động về sự nguy hiểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Trại chó mèo gây ô nhiễm tại Thanh Xuân