Hà Tĩnh: Dầu loang đen ngòm dọc bờ sông Lam

Ngọc Diễm (T/h)|03/03/2020 04:36
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang làm rõ nguyên nhân vết dầu loang xuất hiện trên sông Lam đoạn chảy qua huyện Nghi Xuân.

Sáng 2/3, người dân xã Xuân Giang nhận thấy dọc bờ sông Lam đoạn gần kho trung chuyển và cấp phát xăng dầu của Công ty CP Thương mại, Xây lắp và Xuất nhập khẩu Miền Trung có vệt dầu loang bất thường nên đã báo với chính quyền địa phương.

Ngoài ra, khu vực neo đậu du thuyền Giang Đình Cổ Đô cũng có vết dầu bám xung quanh. Theo người dân, vết dầu loang trên có thể từ kho trung chuyển và cấp phát xăng dầu của Công ty CP Thương mại, Xây lắp và Xuất nhập khẩu Miền Trung chảy ra.

Vết dầu loang xuất hiện trên sông Lam đoạn chảy qua xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh)

Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Xuân Giang cho biết: Vết dầu đen đặc, bám theo kè đá dọc bờ Sông Lam, váng dầu xuôi theo nguồn nước ra biển khiến người dân lo lắng và báo lên chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, chính quyền xã Xuân Giang đã trình báo cơ quan chức năng gồm Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện Nghi Xuân có mặt tại bờ Sông Lam (đoạn qua thôn thôn An Tiên, xã Xuân Giang) để xử lý, truy tìm nguyên nhân vụ việc.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện một số điểm dầu thải nằm trên bờ sông Lam có chiều dài khoảng 30m và nhiều vết loang nằm phía bên bờ sông, đoạn gần Kho xăng dầu của Công ty Cổ phần Thương mại Xây lắp và Xuất nhập khẩu Miền Trung và điểm neo đậu của du thuyền Giang Đình Cổ Độ thuộc xã Xuân Giang.

Ngoài ra, mặt nước xung quanh vị trí neo đậu của du thuyền cũng có vệt dầu loang trên mặt nước.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân huy động lực lượng, phương tiện thu gom được hơn 25 lít dầu thải và đưa đi xử lý theo đúng quy định. Về nguyên nhân xảy ra sự việc vẫn chưa được xác định.

Ngọc Diễm (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Dầu loang đen ngòm dọc bờ sông Lam