Hà Tĩnh: Nỗ lực tìm kiếm 10 nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu

Minh Anh (t/h)|31/10/2019 10:44
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trưa ngày 31/10, chiếc tàu Thành Công 999 chở bột đá từ Thành Hóa vào cảng Sơn Dương – Vũng Áng (Kỳ Anh – Hà Tĩnh) gặp sự cố chìm tàu.

Chiều 31/10, ông Trương Minh Tuấn, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ chìm tàu chở hàng. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 11h50’ trưa nay (31/10) tại khu vực cảng Sơn Dương – Vũng Áng (Kỳ Anh).

Khu vực bên trong cảng Sơn Dương

Vào thời điểm trên, chiếc tàu Thành Công 999 trọng tải 6095.6 tấn chở bột đá từ Thành Hóa vào cảng Sơn Dương – Vũng Áng. Khi đang di chuyển cách cảng khoảng 3 hải lý thì gặp sự cố máy lái trong khi thời tiết trên biển rất xấu. Khi gặp sự cố, các thuyền viên thông báo rời tàu và tàu bị chìm.

“Lực lượng tìm kiếm đã cứu được 2 người khi đang ngồi trên phao bè. Thời tiết trên biển đang rất xấu nhưng lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực chạy đua với thời gian tìm kiếm 10 nạn nhân còn lại”, nguồn tin cho hay.

Trong khi đó, chiều tối cùng ngày, Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang đang trực tiếp vào cảng Vũng Áng để chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn tàu Thành Công 999.

Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang cho biết: Ngoài các tàu cứu nạn ngành, Cục cũng đã báo cáo Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và cũng đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tìm kiếm, cứu nạn các thuyền viên trên tàu Thành Công 999 bị chìm trên vùng biển Hà Tĩnh.

Được biết, tàu Thành Công 999 bị chìm ở vị trí 180 07’ 44 vĩ độ Bắc; 1060 29’ 13 kinh độ Đông. Lúc xảy ra tai nạn, trên tàu có 11 thuyền viên và 1 hành khách.

Minh Anh (t/h)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Nỗ lực tìm kiếm 10 nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu