Hai đợt gió mùa Đông Bắc tràn xuống, miền Bắc sắp chuyển mưa rét

Minh Phúc|08/01/2024 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Khoảng ngày 9-10/1, một đợt không khí lạnh có cường độ yếu nhưng gây mưa cho các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Dự báo khoảng 13-14/1, một đợt không khí lạnh mạnh hơn tiếp tục ảnh hưởng đến nước ta, khiến nền nhiệt giảm, trời có thể chuyển rét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng 9/1, một đợt không khí lạnh có cường độ yếu và lệch Đông có thể tăng cường xuống nước ta.

Đợt không khí lạnh này có thể khiến các tỉnh miền Bắc giảm khoảng 2-3 độ, trời rét về đêm và sáng.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 9-12/1, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

khong-khi-lanh.jpg
Ảnh minh họa

Từ đêm 12-14/1, do không khí lạnh tăng cường mạnh hơn nên miền Bắc và Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trời chuyển rét.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông nên từ ngày 10-13/1, các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa, mưa rào rải rác, trong đó từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, trời chuyển lạnh.

Thủ đô Hà Nội trong hai ngày 8-9/11, tiếp tục duy trì thời tiết ngày nắng, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Nhiệt độ dao động trong ngày từ 21-27 độ.

Từ ngày 10/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nền nhiệt giảm 3-4 độ, trời chuyển nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, độ ẩm trong không khí cao.

Tây Nguyên và Nam Bộ trong nhiều ngày tới tiếp tục duy trì thời tiết điển hình của mùa khô với ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, riêng miền Đông Nam Bộ cục bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 34-35 độ. Chỉ số tia UV ở mức gây hại cao đến rất cao với sức khỏe con người.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai đợt gió mùa Đông Bắc tràn xuống, miền Bắc sắp chuyển mưa rét