Hải Dương: Tứ Kỳ có 7 điểm xung yếu, dễ sạt lở trên bờ kênh Bắc Hưng Hải

Vân Khánh|11/05/2023 20:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Bờ kênh Bắc Hưng Hải qua địa bàn huyện Tứ Kỳ hiện có 7 điểm xung yếu, dễ gây sạt lở. Đặc biệt, đoạn bờ kênh qua thôn Gồm (Quảng Nghiệp), Chiều Bói (Tiên Động), Chiều Ráo (Hà Thanh) đang bị lở, xói sâu do tác động của dòng chảy.

7 điểm xung yếu, dễ gây sạt lở gồm: Chiều Sóc (Đại Hợp), Chiều Nu, Chiều Mép (cùng ở Minh Đức), cống Đại Thần (Phượng Kỳ), thôn Gồm (Quảng Nghiệp), Chiều Bói (Tiên Động), Chiều Ráo (HàThanh).

sat-lo-bo-kenh-bac-hung-hai.jpg
Ảnh minh họa

Đặc biệt, đoạn bờ kênh qua thôn Gồm (Quảng Nghiệp), Chiều Bói (Tiên Động), Chiều Ráo (Hà Thanh) đang bị lở, xói sâu, dễ xảy ra trượt lớn do tác động của dòng chảy.

Mái và chân một số bờ kênh Bắc Hưng Hải tại các xã Quảng Nghiệp, Hà Kỳ, Hà Thanh, Quang Phục, Đại Hợp, Quang Khải, Phượng Kỳ… có nhiều cây cối, vật cản, ảnh hưởng đến độ an toàn của bờ kênh.

Huyện Tứ Kỳ đã yêu cầu các địa phương phối hợp theo dõi chặt chẽ các điểm xung yếu, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện để ứng phó khi có sự cố xảy ra.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Dương: Tứ Kỳ có 7 điểm xung yếu, dễ sạt lở trên bờ kênh Bắc Hưng Hải