Hàng nghìn cán bộ y tế các tỉnh xung phong hỗ trợ Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19

Hoàng Anh|09/09/2021 03:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Để hỗ trợ hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Hà Nội, góp phần vào công tác phòng, chống dịch chung của cả nước, UBND 11 tỉnh đã khẩn trương thành lập các Đoàn công tác với hàng ngàn cán bộ y tế chi viện cho Hà Nội.

Chiều 8/9, hơn 800 y, bác sĩ và sinh viên ngành Y của Bắc Giang đã tình nguyện lên đường hỗ trợ cho TP Hà Nội dịp này. Dù thời gian chuẩn bị ngắn, gấp gáp song các y, bác sĩ, sinh viên đều chủ động sắp xếp công việc, thể hiện tinh thần quyết tâm cao nhất, đoàn kết, đồng lòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hơn 16h, đoàn xe xuất phát từ thành phố Bắc Giang đưa 806 nhân viên y tế về Hà Nội từ ngày 8/9 đến 15/9. Đoàn sẽ tham gia lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng theo sự phân công của Sở Y tế Hà Nội.

Đoàn công tác tỉnh Bắc Giang lên đường hỗ trợ thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN

Đoàn chia thành 104 tổ lấy mẫu xét nghiệm và 96 đội tiêm chủng, mỗi tổ 4 người. Sau buổi lấy mẫu, hai xe chuyên dụng sẽ thu gom mẫu và vận chuyển từ Hà Nội về Bắc Giang để phân tích kết quả, mỗi ngày hai lần.

Cũng ngay trong tối 8/9, 50 nhân viên y tế của Bắc Ninh đã có mặt tại Hà Nội, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đồng thời tiêm chủng cho hơn 200 người dân tại huyện Gia Lâm.

Đến sáng 9/9, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh tổ chức gặp mặt, động viên Đoàn công tác ngành Y tế tỉnh tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Đoàn công tác ngành Y tế Bắc Ninh hỗ trợ thành phố Hà Nội trong đợt này gồm 202 người do bác sĩ Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh làm Trưởng đoàn, thực hiện nhiệm vụ tham gia lấy mẫu xét nghiệm và triển khai tiêm chủng vaccine phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân.

Sáng 9/9, tỉnh Thái Nguyên và Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên cũng làm lễ xuất quân, cử 199 cán bộ y tế, sinh viên hỗ trợ Hà Nội chống dịch Covid-19.

Đoàn bao gồm 117 cán bộ y tế của các bệnh viện công lập trực thuộc tỉnh, bệnh viện tư nhân trên địa bàn và 82 sinh viên Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên, dự kiến sẽ hỗ trợ Hà Nội chống dịch Covid-19 trong khoảng mười ngày.

Trước khi lên đường, các cán bộ y tế và sinh viên được tập huấn đầy đủ kiến thức, kỹ năng phòng, chống dịch Covid-19, kỹ thuật lấy mẫu, kỹ thuật tiêm chủng vaccine.

Đoàn cán bộ y tế và sinh viên Thái Nguyên lên đường hỗ trợ Hà Nội chống dịch

Ngoài ra, sáng ngày 9/9, Đoàn công tác của Hải Phòng gồm 200 cán bộ, bác sĩ và sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng sẽ xuất phát về hỗ trợ thành phố Hà Nội trong việc xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19. Đoàn công tác của thành phố Hải Phòng tham gia xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vaccine tại vùng 3 của Hà Nội.

Đoàn công tác gồm 500 cán bộ y tế hỗ trợ công tác lấy mẫu, xét nghiệm, tiêm chủng trong phòng chống dịch COVID-19 của Phú Thọ lên đường chi viện Thành phố Hà Nội trong sáng 9/9.

Đoàn công tác gồm 230 cán bộ công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và 270 cán bộ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, có nhiễm vụ hỗ trợ Thành phố Hà Nội trong công tác xét nghiệm virus SARS-CoV-2, kịp thời phát hiện các trường hợp nhiễm COVID-19 để thực hiện các biện pháp giám sát, cách ly, điều trị theo quy định của Bộ Y tế.

500 cán bộ y tế Phú Thọ hướng về Thủ đô thân yêu

Các cán bộ y tế tỉnh Phú Thọ còn thực hiện hỗ trợ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân Hà Nội, giúp tăng cường miễn dịch cộng đồng, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 9/9, tiếp tục có thêm 500 cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Hưng Yên tình nguyện lên đường hỗ trợ Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19.

500 cán bộ, y tế lên đường đợt này được huy động từ 10 trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố và 7 bệnh viện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên gồm: Bệnh viện đa khoa Hưng Yên, BV đa khoa Phố Nối, BV Phổi , BV sản nhi, BV tâm thần kinh, BV mắt Hưng Yên, bệnh viện Hưng Hà và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên. Hầu hết trong đoàn đều là những y, bác sĩ, điều dưỡng trẻ có kinh nghiệm và năng lực chuyên môn tốt. Gác lại những khó khăn, vất và và nỗi lo về người thân, gia đình, họ vẫn quyết tâm lên đường với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

500 nhân viên y tế Hưng Yên lên đường hỗ trợ Hà Nội chống dịch

Để đạt mục tiêu 100% xét nghiệm cho người dân và hoàn thành tiêm chủng mũi 1 cho người dân trên 18 tuổi trước 15/9. Hà Nội đã xây dựng kế hoạch phối hợp với từng địa phương và chia thành 3 vùng để nhanh chóng thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch trước ngày 15/9, từng bước phục hồi kinh tế theo tiến độ khống chế dịch.

Trước đó, ngày 7/9, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng đối với Bộ trưởng Quốc phòng và lãnh đạo 10 tỉnh thành phía bắc trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Theo đó, để chủ động phòng, chống dịch trên địa bàn Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hòa Bình chủ động chuẩn bị về nhân lực để sẵn sàng hỗ trợ cho Hà Nội khi cần thiết trong việc xét nghiệm thần tốc, phân loại F0 để chăm sóc, điều trị hợp lý, truy vết F1 để quản lý, tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19.

Hiện các tỉnh thành còn lại đã và đang lên kế hoạch để chi viện nhân viên y tế cho TP. Hà Nội để hỗ trợ trong công tác xét nghiệm, tiêm vaccine phòng COVID-19.

Hoàng Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng nghìn cán bộ y tế các tỉnh xung phong hỗ trợ Hà Nội phòng, chống dịch Covid-19