Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam kết nạp hội viên tập thể và cá nhân mới
Sáng nay, ngày 27/6, tại Hà Nội, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam đã tiến hành kết nạp thêm hội viên mới cho 1 tập thể và 3 cá nhân.
Tham dự buổi lễ có ông Chu Phạm Ngọc Hiển - Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam; bà Phạm Thị Xuân - Phó Chủ tịch thường trực Hội; ông Nguyễn Văn Vẻ - Phó Chủ tịch Hội; ông Nguyễn Xuân Lai – Tổng Thư ký Hội cùng các phòng, ban chức năng của Hội.

Tại buổi lễ, bà Phạm Thị Xuân - Phó Chủ tịch thường trực Hội đã công bố quyết định kết nạp 1 tổ chức và 3 cá nhân là hội viên chính thức của Hội. Danh sách bao gồm:
Hội viên tập thể: Viện Nghiên cứu Thiên tai và Môi trường
Hội viên cá nhân gồm:
- Ông Mai Thanh Dung - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
- Ông Hoàng Minh Trang - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiên tai và Môi trường.
- Bà Huỳnh Thị Thu Hà, nguyên kế toán trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Minh Trang - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiên tai và Môi trường chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự được trở thành hội viên tập thể của Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam. Viện Nghiên cứu Thiên tai và Môi trường được thành lập vào năm 2017, đến nay, viện hoạt động chủ yếu là nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ về Ứng phó, giảm thiểu rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu và các thảm họa môi trường; Chuyển giao giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính bảo vệ môi trường, công nghệ sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, khi được kết nạp vào Hội tôi mong muốn cùng đóng góp tiếng nói chuyên môn, cùng lan tỏa những giá trị của phát triển rừng bền vững.”
Hiện, Viện đang đề xuất phối hợp triển khai các dự án phục vụ chuyển đổi xanh tại thành phố Hồ Chí Minh; Dự án Điện Mặt trời áp mái kết hợp tín chỉ các-bon trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và tham gia xử lý ô nhiễm môi trường không khí tại thành phố Hồ Chí Minh bằng giải pháp công nghệ PlaiMai Eco (giảm phát thải từ hoạt động xe mô tô, xe gắn máy ra môi trường), ông Trang cho biết thêm

Cũng tại buổi Lễ, ông Mai Thanh Dung, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hội viên cá nhân mới được kết nạp, cũng bày tỏ niềm vinh dự khi tham gia Hội: “Tôi vinh dự được trở thành hội viên của Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam. Đây sẽ là diễn đàn để tôi tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, chia sẻ kiến thức và cùng chung tay thúc đẩy các sáng kiến bảo vệ môi trường, phát triển bền vững".

Thay mặt lãnh đạo Hội, ông Chu Phạm Ngọc Hiển – Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng các hội viên mới và khẳng định: “Việc kết nạp các hội viên có bề dày hoạt động thực tiễn và chuyên môn cao sẽ góp phần nâng cao vị thế, chất lượng hoạt động của Hội. Chúng tôi kỳ vọng các hội viên sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong các hoạt động truyền thông, phản biện chính sách, tư vấn kỹ thuật và triển khai có hiệu quả các hoạt động của Hội về chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, nền kinh tế các bon thấp trong thời gian tới.”

Lễ kết nạp hội viên là minh chứng cho sự lớn mạnh không ngừng của Hội, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng trong công cuộc bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh và xây dựng xã hội bền vững.
Một số hình ảnh tại Lễ kết nạp:





