Hội Nước và Môi trường Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk: Tăng cường hợp tác quản lý tài nguyên nước và phát triển xanh
Chiều 22/5/2026, tại trụ sở UBND tỉnh Đắk Lắk, đoàn công tác của Hội Nước và Môi trường Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia (NAWAPI) đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk nhằm trao đổi các định hướng hợp tác trong lĩnh vực tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển xanh khu vực Tây Nguyên.
Đoàn công tác của Hội Nước và Môi trường Việt Nam do ông Chu Phạm Ngọc Hiển – Chủ tịch Hội, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn còn có ông Tống Ngọc Thanh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội, nguyên Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia; bà Phạm Thị Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội; ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch Hội, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống; ông Nguyễn Hoài Dương – Ủy viên Ban Thường vụ Hội, Trưởng Văn phòng đại diện miền Trung – Tây Nguyên; ông Võ Danh Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức và Phát triển Hội.

Về phía NAWAPI có ông La Đức Dũng - Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia NAWAPI; ông Triệu Đức Huy - Phó TGĐ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia - NAWAPI cùng đại diện các đơn vị chuyên môn trực thuộc.
Đại diện UBND tỉnh Đắk Lắk có ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành liên quan tham dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn đánh giá cao vai trò, uy tín và những đóng góp tích cực của Hội Nước và Môi trường Việt Nam cũng như Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia trong công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách, điều tra cơ bản, quy hoạch tài nguyên nước và kết nối các nguồn lực phục vụ phát triển bền vững tại các địa phương trên cả nước.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn cho biết, Đắk Lắk đang đối mặt với nhiều thách thức về an ninh nguồn nước trước tác động của biến đổi khí hậu, hạn hán và yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững. Vì vậy, việc tăng cường phối hợp với các tổ chức khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp trong lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với địa phương.
Đắk Lắk hiện có 1.208 công trình thủy lợi (bao gồm 676 đập, hồ chứa nước) với tổng dung tích trữ khoảng 800 triệu m³, phục vụ tưới chủ động cho khoảng 207.000 ha đất sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, tỷ lệ tổn thất nước trong dẫn truyền cao; các hoạt động từ các ngành chăn nuôi, khu, cụm công nghiệp đang tạo áp lực không nhỏ lên chất lượng, trữ lượng nguồn nước…
Trước thực trạng đó, UBND tỉnh Đắk Lắk định hướng quản lý tài nguyên nước chuyển mạnh từ tư duy khai thác tối đa sang quản trị thông minh, bền vững, tuần hoàn và thích ứng. Tỉnh cũng đang khẩn trương xây dựng kế hoạch bảo vệ nước dưới đất để ban hành trước tháng 7/2027 theo quy định của Luật Tài nguyên nước.

Thay mặt đoàn công tác, ông Chu Phạm Ngọc Hiển cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, đồng thời giới thiệu khái quát về hoạt động của Hội Nước và Môi trường Việt Nam trong thời gian qua. Theo ông Hiển, Hội luôn đóng vai trò cầu nối giữa cơ quan quản lý, giới khoa học, doanh nghiệp và địa phương nhằm thúc đẩy các giải pháp về quản lý tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh và năng lượng xanh.

Chủ tịch Hội Nước và Môi trường Việt Nam cũng nhấn mạnh định hướng đồng hành lâu dài cùng các tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên, trong đó có Đắk Lắk, thông qua các hoạt động tư vấn chính sách, kết nối nguồn lực xã hội hóa và hỗ trợ triển khai các chương trình phát triển bền vững.
Tại buổi làm việc, ông La Đức Dũng – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia (NAWAPI) đã báo cáo khái quát về hoạt động của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia, đồng thời đánh giá cao vai trò chiến lược của tỉnh Đắk Lắk trong đảm bảo an ninh nguồn nước khu vực Tây Nguyên. Ông cho biết, thời gian tới NAWAPI sẽ phối hợp cùng Hội Nước và Môi trường Việt Nam triển khai nhiều chương trình về điều tra, quan trắc, chuyển đổi số tài nguyên nước và cảnh báo hạn hán.

Đặc biệt, ông La Đức Dũng ghi nhận vai trò của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung cùng Đoàn Tài nguyên nước Nam Trung Bộ trong việc bám sát địa bàn, hỗ trợ chuyên môn và cung cấp dữ liệu phục vụ công tác quy hoạch, phát triển bền vững cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên trong nhiều năm qua.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng như quy hoạch tài nguyên nước, bảo vệ nguồn nước, cấp nước nông thôn, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước, chuyển đổi xanh và tăng cường kết nối chuyên gia, doanh nghiệp nhằm huy động các nguồn lực xã hội hóa phục vụ phát triển bền vững.
.jpg)
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn mong muốn thông qua buổi làm việc hôm nay sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa các bên. Đồng thời trao đổi, đề xuất các định hướng hợp tác thiết thực trong thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực như: quản lý tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số ngành nước, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và xúc tiến đầu tư phát triển bền vững khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, hợp tác và được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều chương trình phối hợp thiết thực giữa các cơ quan Trung ương với tỉnh Đắk Lắk trong lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường và phát triển bền vững khu vực Tây Nguyên.
Một số hình ảnh tại buổi làm việc:










