Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao gắn với bảo vệ môi trường sinh thái
Hòa trong khí thế ra quân huấn luyện của toàn quân, sáng 2/3, tại TP Hồ Chí Minh, các đơn vị chủ lực của Vùng 2 Hải quân đồng loạt tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2026, phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Huấn luyện giỏi, an toàn, làm chủ, chính quy, hiện đại”.
Điểm nhấn trong năm huấn luyện mới không chỉ là nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), mà còn gắn chặt với nhiệm vụ bảo vệ môi trường biển, thực hành tiết kiệm, sử dụng hiệu quả tài nguyên, nhiên liệu, vật tư kỹ thuật.
Tại Lữ đoàn 167, Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc mệnh lệnh huấn luyện; đổi mới phương pháp theo hướng khoa học, sát thực tiễn biển đảo; làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới.

Cùng với đó, đơn vị chú trọng quản lý chặt chẽ nhiên liệu, vật tư, đạn dược; tổ chức huấn luyện, diễn tập đúng kế hoạch, hạn chế lãng phí; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Các tàu khi cơ động huấn luyện trên biển thực hiện nghiêm quy định không xả thải trái phép, phân loại, lưu giữ rác thải đúng quy trình, góp phần giữ gìn môi trường biển sạch, bền vững.
Tại các nhà giàn DK1, công tác huấn luyện luôn song hành với bảo vệ môi trường. Trong điều kiện xa bờ, nguồn nước ngọt, điện năng, nhu yếu phẩm đều quý giá, cán bộ, chiến sĩ thực hành tiết kiệm từng lít nước, từng kilowatt điện; tăng cường tái sử dụng hợp lý, quản lý chặt chất thải sinh hoạt.

Huấn luyện giữa sóng gió khắc nghiệt không chỉ rèn bản lĩnh SSCĐ mà còn nâng cao ý thức gìn giữ hệ sinh thái biển. Việc thu gom rác thải trôi nổi quanh khu vực nhà giàn, không để dầu mỡ rò rỉ xuống biển là yêu cầu bắt buộc, thể hiện trách nhiệm của người lính biển với môi trường.
Tại Lữ đoàn 171 Hải quân, đơn vị tàu săn ngầm chủ lực, công tác huấn luyện năm 2026 được triển khai theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, kết hợp chặt chẽ giữa nâng cao chất lượng SSCĐ với xây dựng môi trường doanh trại chính quy, xanh – sạch – đẹp.

Chuẩn đô đốc Trần Mạnh Chiến – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 yêu cầu huấn luyện sát phương án, sát đối tượng tác chiến; đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối, quản lý tốt kỹ thuật, hậu cần, không để xảy ra mất an toàn và ô nhiễm môi trường trong quá trình diễn tập, bắn đạn thật, tuần tra quản lý biển.

Các tàu săn ngầm khi thực hành sonar, cơ động dài ngày trên biển đều thực hiện nghiêm quy trình bảo dưỡng, kiểm soát rò rỉ nhiên liệu; thu gom, xử lý chất thải theo quy định. Việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý không chỉ nâng cao hiệu quả huấn luyện mà còn giúp tối ưu hóa tiêu hao nhiên liệu, tiết kiệm chi phí.

Trong khí thế ra quân huấn luyện, Thiếu tá QNCN Hà Thị Kim Cúc – Chủ tịch Hội Phụ nữ Lữ đoàn 171 Hải quân – cho biết, phong trào thi đua năm nay không chỉ hướng tới nâng cao chất lượng huấn luyện SSCĐ mà còn gắn với xây dựng “đơn vị xanh”.
Theo chị Cúc, Hội Phụ nữ Lữ đoàn đã đăng ký nhiều phần việc cụ thể như: duy trì mô hình “Doanh trại chính quy, sáng – xanh – sạch – đẹp”; tuyên truyền hội viên thực hành tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt; phân loại, thu gom rác thải đúng quy định; chăm sóc vườn hoa, cây xanh trong khuôn viên đơn vị. “Mỗi mùa huấn luyện mới là một lần chúng tôi tự làm mới mình, không chỉ về chuyên môn mà cả ý thức trách nhiệm với môi trường. Giữ doanh trại sạch cũng là giữ nền nếp chính quy; tiết kiệm tốt cũng là góp phần bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ dài ngày trên biển”, Thiếu tá Hà Thị Kim Cúc chia sẻ.

Ở một vị trí khác, Đại úy CN Vũ Xuân Cường, Trung đội phó Trung đội vệ binh, cho biết ngoài nhiệm vụ duy trì nghiêm điều lệnh, tuần tra, canh gác bảo đảm an ninh an toàn đơn vị, cán bộ, chiến sĩ trung đội còn tích cực nhắc nhở quân nhân chấp hành quy định bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi, thực hiện tiết kiệm điện, nước trong từng phòng ở, từng ca trực. “Giữ nghiêm kỷ luật từ cổng đơn vị không chỉ là kiểm soát người, phương tiện ra vào, mà còn là giữ nền nếp sinh hoạt văn minh, ngăn ngừa những hành vi gây mất mỹ quan, ảnh hưởng môi trường. Mỗi việc nhỏ làm tốt sẽ góp phần xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, an toàn”, Đại úy Vũ Xuân Cường nói.

Thành lập từ năm 2009, Vùng 2 Hải quân quản lý vùng biển rộng lớn phía Nam của Tổ quốc. Trong thế trận bảo vệ chủ quyền ấy, nhiệm vụ SSCĐ luôn song hành với trách nhiệm bảo vệ môi trường biển – không gian sinh tồn và phát triển bền vững của đất nước.
Huấn luyện hôm nay để sẵn sàng chiến đấu ngày mai. Và trong hành trình giữ biển, mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ là người bảo vệ chủ quyền, mà còn là người gìn giữ màu xanh của đại dương bằng ý thức, kỷ luật và hành động thiết thực, tiết kiệm mỗi ngày.




