Tin trong nước

Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới , hàng trăm người dọn rác, thả động vật tại Vườn quốc gia Cát Bà

Mai Hạ 05/06/2026 12:00

Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, hơn 500 tình nguyện viên ra quân thu gom rác nhựa, trồng cây và tái thả động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Cát Bà.

Hoạt động thu gom rác nhựa, trồng cây và tái thả động vật hoang dã diễn ra sáng qua (04/06) trong phạm vi Vườn quốc gia (VQG) Cát Bà do chính đơn vị này tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/06), Ngày quốc tế đa dạng sinh học (22/05), Tuần lễ Biển và Hải đảo năm 2026 (01-08/06).

Ngay sau lễ phát động diễn ra tại bến tàu du lịch Cái Bèo, hơn 500 người gồm cán bộ kiểm lâm, chiến sĩ biên phòng, học sinh và 120 sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội đã chia thành nhiều mũi hành động. Nhóm tình nguyện viên di chuyển bằng tàu ra các bãi biển khu vực vịnh Lan Hạ như: Ba Cát Bằng, Vạ Rong, Tháp Nghiêng, Vạn Bội để thu gom rác thải nhựa trôi dạt.

Theo đại diện VQG Cát Bà, rác thải nhựa đại dương và ô nhiễm môi trường biển đang là áp lực lớn nhất đối với hệ sinh thái tại đây. Việc dọn sạch các bãi tắm và khu vực rặng san hô không chỉ bảo vệ cảnh quan di sản mà còn giữ gìn môi trường sống cho các loài thủy sinh.

cba.jpg
Hơn 500 người gồm cán bộ kiểm lâm, chiến sĩ biên phòng, học sinh và 120 sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội tham gia làm sạch môi trường tại Vườn quốc gia Cát Bà

Song song với việc làm sạch biển, lực lượng chức năng đã tiến hành trồng cây xanh tại Vườn thực vật và một số bãi biển để tăng độ che phủ rừng. Đặc biệt, chương trình đã thực hiện tái thả các cá thể tắc kè về môi trường tự nhiên. Đây là hoạt động thiết thực nhằm làm giàu nguồn gen và phục hồi đa dạng sinh học tại vùng lõi rừng đặc dụng.

Ông Nguyễn Văn Thịu, Giám đốc VQG Cát Bà cho biết, Cát Bà không chỉ là "lá phổi xanh" của Hải Phòng mà còn là khu dự trữ sinh quyển thế giới, nơi lưu trú của loài voọc đặc hữu quý hiếm.

"Chương trình nhằm nâng cao ý thức cho cộng đồng dân cư, chủ phương tiện du lịch và khách tham quan về việc hạn chế đồ nhựa dùng một lần, bảo vệ đa dạng sinh học cho thế hệ mai sau", ông Thịu nói.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Trung Cường, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Cát Hải, kêu gọi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý để xây dựng mô hình du lịch bền vững. Việc thay đổi hành vi nhỏ như không xả rác bừa bãi sẽ góp phần bảo vệ danh hiệu Di sản thiên nhiên thế giới vừa được UNESCO công nhận.

Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ lan tỏa thông điệp sống xanh, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đến quần đảo Cát Bà, điểm đến du lịch trọng điểm phía Bắc.

Bài liên quan
  • Ngày Môi trường Thế giới 2026: Đã đến lúc hành động vì khí hậu
    Biến đổi khí hậu không còn là nguy cơ của tương lai mà đã trở thành thách thức của hiện tại. Với chủ đề “Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu”, Ngày Môi trường Thế giới năm nay kêu gọi các quốc gia, doanh nghiệp và cộng đồng đẩy nhanh hành động nhằm giảm phát thải, thích ứng và bảo vệ hành tinh trước những giới hạn ngày càng cận kề.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới , hàng trăm người dọn rác, thả động vật tại Vườn quốc gia Cát Bà
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.