Tin trong nước

Huy động tối đa lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ tại Lào Cai

Hải Đăng 23/07/2026 15:00

Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, nhiều xã vùng cao của tỉnh Lào Cai đang tập trung huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả sạt lở, khôi phục giao thông và tiếp tế nhu yếu phẩm nhằm sớm ổn định đời sống cho người dân.

Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua đã gây sạt lở nghiêm trọng tại các xã Lao Chải, Chế Tạo, Mù Cang Chải và Púng Luông (tỉnh Lào Cai). Hàng trăm điểm sạt lở xuất hiện, nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị chia cắt, hàng trăm ngôi nhà và diện tích sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng.

capture.jpg
Ảnh minh họa

Nhiều khu vực vẫn bị chia cắt

Đến nay, tuyến đường độc đạo dài khoảng 35km từ trung tâm xã Mù Cang Chải vào xã Chế Tạo vẫn bị chia cắt nghiêm trọng với hàng trăm điểm sạt lở, nhiều đoạn nền đường bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn. Việc đi lại, tiếp cận địa phương gặp rất nhiều khó khăn.

Tại khu vực thôn Háng Gàng (xã Lao Chải), nhiều điểm sạt lở khiến mặt đường đứt gãy, có vị trí kéo dài hơn 40m. Người dân cùng lực lượng sửa chữa viễn thông và cán bộ làm nhiệm vụ phải đi bộ qua các điểm sạt lở để di chuyển.

Do đây là tuyến đường duy nhất kết nối với nhiều thôn, người dân tại Dào Cu Nha và Hú Trù Lìm vẫn buộc phải di chuyển qua các đoạn đường hư hỏng để trở về nhà, dù tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Theo thống kê, tuyến đường từ trung tâm xã Mù Cang Chải đến xã Chế Tạo có khoảng 10 vị trí bị lũ cuốn trôi mặt đường, tập trung từ Km14 đến trung tâm xã Chế Tạo. Địa hình chia cắt cùng mưa kéo dài khiến việc khắc phục gặp nhiều trở ngại.

Không chỉ giao thông bị ảnh hưởng, mưa lũ còn gây thiệt hại lớn về nhà ở, sản xuất và hạ tầng. Tại xã Chế Tạo, 29 hộ đã được di dời đến nơi an toàn, 36 hộ đang khắc phục hậu quả và 6 hộ sẵn sàng sơ tán khi cần thiết. Khoảng 40% diện tích lúa, ngô và hoa màu bị ảnh hưởng.

Hệ thống điện, viễn thông cũng bị gián đoạn do nhiều cột điện, cột cáp bị gãy đổ. Riêng khu Nả Háng, thôn Tà Dông vẫn chưa thể tiếp cận vì đường sạt lở, cầu bị nước cuốn trôi.

Theo lãnh đạo xã Chế Tạo, địa phương đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để xử lý các điểm sạt lở nhưng khối lượng đất đá quá lớn nên rất cần được hỗ trợ thêm thiết bị nhằm sớm thông tuyến phục vụ công tác cứu trợ.

Tập trung khắc phục hậu quả

Xã Lao Chải cũng là địa phương chịu thiệt hại nặng sau đợt mưa kéo dài. Nhiều ngôi nhà bị đất đá vùi lấp hoặc sập đổ do sạt lở, trong đó có những căn nhà vừa mới được xây dựng kiên cố. Nhiều hộ dân đã chủ động sơ tán trước khi xảy ra sự cố nên không ghi nhận thiệt hại về người.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Lao Chải Đào Thị Thu Thủy, toàn xã có 220 ngôi nhà bị ảnh hưởng, gồm 11 nhà bị sập hoặc cuốn trôi, 26 nhà hư hỏng nặng và 35 hộ phải di dời khẩn cấp. Hơn 52ha cây trồng, thủy sản bị thiệt hại cùng hàng trăm con gia súc, gia cầm bị chết.

Mưa lũ cũng làm sạt lở hàng trăm điểm trên 7 tuyến giao thông, gây hư hỏng nhiều công trình thủy lợi, cầu, đường, hệ thống cấp nước và điện. Chính quyền địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân di dời tài sản và triển khai máy móc san gạt đất đá để sớm khôi phục giao thông.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, toàn tỉnh có 354 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 136 hộ đã được di dời đến nơi an toàn tại các xã Púng Luông, Mù Cang Chải, Khao Mang, Lao Chải và Chế Tạo. Gần 77ha cây trồng bị thiệt hại, trên 60.500m³ đất đá sạt lở trên các tuyến giao thông.

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương huy động tối đa lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ", tập trung khắc phục các điểm sạt lở, sớm thông tuyến giao thông, bảo đảm công tác cứu trợ và ổn định đời sống người dân.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huy động tối đa lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ tại Lào Cai
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.