Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 83/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone, trước đó đã được điều chỉnh tại Nghị định số 119/2025/NĐ-CP.
Từ ngày 29/1/2026, UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch xử lý, cải tạo và phục hồi các khu vực ô nhiễm môi trường đất đặc biệt nghiêm trọng.
Theo Nghị định 42/2026/NĐ-CP, mức hỗ trợ bảo vệ rừng đặc dụng và phát triển sinh kế cho cộng đồng vùng đệm được điều chỉnh tăng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng.
Vụ việc làm sai lệch dữ liệu quan trắc môi trường đang đặt ra nhiều vấn đề pháp lý và quản trị đáng chú ý, đặc biệt là việc xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Từ doanh nghiệp xả thải, đơn vị cung cấp thiết bị đến cơ quan quản lý và cá nhân thực thi, câu hỏi “ai phải chịu trách nhiệm” không chỉ dừng lại ở xử lý vi phạm, mà còn gắn với yêu cầu hoàn thiện cơ chế giám sát và bảo đảm tính minh bạch trong quản lý môi trường.
Bồ nông chân xám là loài chim quý hiếm, thuộc nhóm nguy cấp trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới. Việc loài chim này xuất hiện trở lại cho thấy môi trường sinh thái tại Tràm Chim đang dần được cải thiện.
Sáng 8/4, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ VHTTDL.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 13/2026/QĐ-TTg, quy định lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ trên phạm vi cả nước. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm kiểm soát ô nhiễm không khí, đặc biệt tại các đô thị lớn.
Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn nắng nóng cao điểm với nền nhiệt tăng cao, nguy cơ cháy rừng được dự báo ở cấp IV – mức nguy hiểm. Trước tình hình này, các địa phương trên địa bàn thành phố đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra.