Moitruong.net.vn
– Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (AVC) vừa công bố quy trình khai thác đảm bảo an toàn cho hành khách đi máy bay trong giai đoạn dịch COVID-19.
Moitruong.net.vn
– Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ra hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh khi đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đưa ra lý giải các nguyên nhân khiến lượng mưa tại Vinh (Nghệ An) ngày 19/9 vượt kỷ lục lượng mưa lớn nhất ngày trong tháng 9 năm 1985.
Nhằm tăng cường thực hiện Kết luận số 165-KL/TU ngày 30/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 784/KH-UBND ngày 22/8/2026, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo thành lập 5 đoàn kiểm tra việc lắp đặt, vận hành trạm cân, thiết bị đo và camera giám sát tại các tổ chức hoạt động khoáng sản trên địa bàn.
Mưa lớn kéo dài từ tối 15 đến sáng 16/9 khiến nhiều khu vực ở Nghệ An ngập cục bộ, một số tuyến đường bị nước lũ chia cắt. Lực lượng chức năng phải chốt chặn, đóng đường tại các điểm ngập sâu, đồng thời rà soát phương án ứng phó tại những khu vực thấp trũng.
Chiều 14/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình sản xuất thủy sản, hạ tầng phục vụ nuôi trồng và công tác phòng, chống thiên tai tại xã Quỳnh Phú, phường Quỳnh Mai và một số địa bàn ven biển.
Sáng 15/9, mưa trên địa bàn xã Tam Thái đã ngớt nhưng nước tại các cầu tràn vẫn dâng cao, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Khoảng 1.700 hộ dân thuộc khu vực xã Tam Hợp (cũ) và xã Tam Thái đang tạm thời bị chia cắt do một số cầu tràn ngập sâu.
Sáng 14/9/2026, Đoàn công tác Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4, làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại một số xã thuộc địa bàn tỉnh tỉnh Quảng Trị.
Miền Trung – Tây Nguyên đang đứng trước những thách thức ngày càng lớn về an ninh nguồn nước khi biến đổi khí hậu làm gia tăng tính bất thường và cực đoan của thiên tai. Mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất xảy ra nhanh và khó lường, trong khi hạn hán, thiếu nước và suy giảm nguồn nước cũng diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến đời sống dân cư, sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện, ban hành 27 văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua.
Tình trạng tập kết, đổ rác không đúng nơi, đúng thời gian quy định đang diễn ra tại nhiều khu vực nông thôn Nghệ An. Không chỉ xuất hiện ở khu dân cư, nhiều tuyến quốc lộ, đường gom cao tốc và đường giao thông chính cũng trở thành nơi tập kết rác tự phát, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.
UBND TP. Hà Nội vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực sạt lở thuộc Nhà văn hóa Phú Nhiêu (cũ), nay nằm trên địa bàn thôn Trung Hà, xã Vật Lại. Khu vực này xuất hiện dấu hiệu mất ổn định sau các đợt mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đe dọa công trình và các hộ dân lân cận.
Dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 6, ngày 22/9. Dự thảo hướng tới hoàn thiện cơ chế quản lý, phân bổ và sử dụng không gian biển, đồng thời tăng cường phòng ngừa ô nhiễm, bảo vệ hệ sinh thái và tạo hành lang pháp lý cho phát triển kinh tế biển bền vững.
Từ ngày 1-4/10/2026, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai sẽ diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, quy tụ các đoàn nghệ thuật, quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp. Với chủ đề Hội tụ di sản – Kiến tạo tương lai, sự kiện mở rộng không gian giao lưu văn hóa, kết nối giữa di sản, sáng tạo, du lịch và các hoạt động kinh tế xanh.
Các cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lãnh đạo Thụy Sĩ, Phần Lan, Timor-Leste, Tanzania và Tòa thánh Vatican góp phần mở rộng hợp tác, tăng cường tin cậy và phối hợp vì hòa bình, ổn định, phát triển.
Các văn kiện thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam với 3 tổ chức Liên Hợp Quốc (UNDP, UNICEF và UNFPA) giai đoạn 2027-2031 có tổng nguồn lực dự kiến khoảng 221,2 triệu USD.