Moitruong.net.vn
– Theo Báo cáo Chất lượng Không khí Thế giới IQAir, Bangladesh và Pakistan có chất lượng không khí kém nhất ở châu Á năm 2020 dựa trên nồng độ bụi mịn PM2.5 trong không khí.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Theo dự báo của Trung tâm quan trắc môi trường Miền Bắc, Cục Môi trường, chất lượng không khí tại Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên trong ngày 8 và 9/12 sẽ tiếp tục duy trì ở mức rất xấu với chỉ số có thời điểm vượt ngưỡng 230...
Những ngày đầu tháng 12, chất lượng không khí tại Hà Nội liên tục rơi vào ngưỡng xấu đến rất xấu khi nồng độ bụi mịn PM2.5 tăng mạnh, một số thời điểm khiến Thủ đô trở thành thành phố ô nhiễm nhất thế giới theo xếp hạng của IQAir. Giao thông gia tăng, hoạt động công nghiệp, xây dựng dày đặc cùng điều kiện thời tiết bất lợi cuối năm được xác định là các nguyên nhân chính làm ô nhiễm leo thang.
Hơn 20 hộ dân ở xóm 2, xã Hải Lộc (Nghệ An) sống cạnh khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, đang ngày đêm hứng chịu mùi hôi thối bốc lên từ bãi rác. Tình trạng kéo dài, khiến nhiều gia đình phải luôn đóng cửa, thậm chí rời bỏ nhà đi nơi khác để tránh mùi. Mong muốn lớn nhất của họ là sớm được di dời đến nơi ở mới.
Hà Nội liên tục nằm trong nhóm 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới từ đầu mùa đông đến nay. Các chuyên gia cảnh báo ô nhiễm đang ở mức “rất nóng”, đòi hỏi những giải pháp mạnh, phối hợp nhiều ngành để giảm phát thải từ giao thông, công nghiệp, xây dựng và làng nghề.
TP.HCM nhiều năm liền nằm trong nhóm các đô thị ô nhiễm nhất thế giới, với 65 ngày vượt ngưỡng an toàn chỉ trong nửa đầu năm 2025. Giao thông đường bộ chiếm tới 63% tổng phát thải PM2.5, trong khi hiện tượng sương mù bụi mịn liên tục xuất hiện vào cao điểm mùa khô.
Bụi mịn dày đặc và khói xe bao trùm đô thị khiến kiểm soát khí thải giao thông trở thành thách thức cấp bách, nhất là khi phương tiện tăng nhanh, xe diesel cũ và hạ tầng quá tải tiếp tục bào mòn chất lượng không khí mỗi ngày. Đòi hỏi đặt ra cần một chiến lược mạnh mẽ và đồng bộ để cải thiện chất lượng không khí và thúc đẩy giao thông xanh.
Sau trận động đất có độ lớn 7,6, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết đã ghi nhận sóng thần cao 40cm tại cảng Mutsu Ogawara thuộc tỉnh Aomori và tại Urakawa (Hokkaido) vào trước nửa đêm 8/12.
Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai xác định hơn 97 ha rừng tại xã Kim Sơn bị tàn phá trong nhiều năm. Hiện toàn bộ hồ sơ đã được chuyển cho công an để xem xét khởi tố vụ án.
Cho ý kiến chỉ đạo về đơn giản hóa quy trình, thủ tục xét duyệt mua nhà ở xã hội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu xây dựng bộ hồ sơ đơn giản, rõ ràng và dễ thực hiện. Cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang xác nhận điều kiện của người lao động theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về nội dung xác nhận.
Tính đến ngày 30/11/2025, tổng số tiền tiếp nhận ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão, lốc và mưa lũ tại Ninh Bình đã vượt 101 tỷ đồng, đến từ hơn 3.400 cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm.
Theo chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, hôm nay (9/12), Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về các báo cáo công tác thuộc lĩnh vực tư pháp và pháp luật năm 2025.
Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhận định, tình hình xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong những tháng đầu mùa khô 2025–2026 nhiều khả năng tương đương với mùa khô 2024–2025.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 394/NQ-CP về phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; giảm thiểu phát sinh, phân loại, thu gom và xử lý rác thải, hướng tới một Việt Nam sáng – xanh – sạch – đẹp.