Iran: Động đất liên tiếp gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr

Linh Chi (t/h)|09/01/2020 08:06
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng 8/1, hai trận động đất mạnh có độ lớn lần lượt là 4,9 và 4,5 độ richter đã gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr, phía Tây Nam Iran.

Theo hãng tin Sputnik, sáng 8/1, hai trận động đất có độ lớn lần lượt là 4,9 và 4,5 đã xảy ra tại địa điểm gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran.

Nhà máy hạt nhân Bushehr nằm ở bờ biển phía Nam của Iran. Nó là một trong những cơ sở hạt nhân chính ở nước này.

Tổ máy phát điện đầu tiên tại nhà máy Bushehr cung cấp năng lượng cho lưới điện quốc gia Iran vào tháng 9-2011. Nhà máy chính thức đi vào hoạt động hoàn toàn 5 năm sau đó.

Động đất xảy ra gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất 4,9 độ richter xảy ra vào lúc 2h29 (giờ GMT), ở độ sâu khoảng 10 km, tâm chấn cách thành phố Borazjan, Iran 10 km.

Trận động đất thứ hai mạnh 4,5 độ richter xảy ra vào lúc 3h19 (giờ GMT) với tâm chấn cách thành phố Borazjan 17 km.

Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại về người và vật chất trong các cơn địa chấn này.

Với nhiều vết đứt gãy lớn về địa hình chạy qua, Iran là một trong những nước phải hứng chịu những cơn địa chấn mạnh với tần suất nhiều nhất trên thế giới.

Năm 2003, một trận động đất 6,6 độ richter xảy ra tại thành phố Bam, phía Đông Nam Iran đã khiến 26.000 thiệt mạng.

Linh Chi (t/h)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Iran: Động đất liên tiếp gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr