Biến đổi khí hậu

Khả năng nằm trong vùng tâm bão Kalmaegi, Gia Lai dự kiến sơ tán gần 8.000 hộ dân

Mai Hương 03/11/2025 16:00

Bão số 13 (Kalmaegi) có khả năng ảnh hưởng trực tiếp và quét qua địa bàn tỉnh Gia Lai, chính quyền địa phương đã họp khẩn để triển khai biện pháp ứng phó. Tỉnh này yêu cầu di dời hơn 7.900 hộ dân đến nơi an toàn trước 16h ngày 5/11, đồng thời kích hoạt kịch bản phòng chống gió bão cấp 10, đảm bảo chủ động, an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi), có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Gia Lai và thậm chí nằm trong vùng tâm bão, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ngành liên quan cùng 58 xã, phường khu vực phía Đông để bàn giải pháp chủ động ứng phó.

Tại cuộc họp, ông Phạm Anh Tuấn cảnh báo, bão Kalmaegi có thể gây ra lũ lụt nghiêm trọng, thậm chí vượt mức lịch sử, cao gấp 1,5 lần so với trận lũ lớn nhất từng ghi nhận tại Bình Định cũ. Với địa hình dốc và nhiều khu vực hạ du trũng thấp, tỉnh đối mặt nguy cơ sạt lở, lũ quét và ngập sâu trên diện rộng. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, sau nhiều năm không hứng chịu bão mạnh, tâm lý chủ quan trong hệ thống chính trị có thể khiến công tác phòng chống thiên tai bị động, tiềm ẩn rủi ro lớn.

amh.jpeg
Ảnh minh họa

Trước tình hình đó, tỉnh yêu cầu thực hiện phương châm “4 tại chỗ” với tinh thần chủ động, sớm, từ xa, đặt an toàn người dân lên hàng đầu. Các địa phương phải kiên quyết di dời dân ở vùng sạt lở, ngập úng đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ, chỉ cho quay lại khi tình hình ổn định. Ông Tuấn khẳng định, nếu địa phương nào chậm trễ hoặc không di dời dân, để xảy ra thiệt hại, tỉnh sẽ xử lý nghiêm, kể cả cách chức Bí thư, Chủ tịch xã/phường.

Tỉnh Gia Lai sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn ở, sinh hoạt trong thời gian sơ tán (dự kiến 2–3 ngày), người dân không phải tự chi trả bất kỳ khoản nào. Bên cạnh đó, công tác hậu cần cũng được chú trọng: Dự trữ lương khô, bánh ngũ cốc, nước đóng chai, đồng thời bố trí phương tiện thủy, nhiên liệu dự phòng và phân công lực lượng túc trực từng khu vực để ứng cứu kịp thời khi có sự cố.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơn bão có thể gây gió mạnh cấp 10 tại vùng biển và đất liền tỉnh Gia Lai. Tỉnh đã kích hoạt kịch bản ứng phó cấp độ cao, chuẩn bị sơ tán 7.011 hộ với 24.542 nhân khẩu thuộc 50 xã, phường khu vực phía Đông theo hình thức xen ghép, cùng 950 hộ (3.313 nhân khẩu) di dời tập trung tại 38 xã, phường. Việc di dời phải hoàn tất trước 16h ngày 5/11/2025.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh, những ngày qua khu vực phía Đông Gia Lai đã có mưa vừa đến rất to, lượng mưa phổ biến 20–50mm, có nơi trên 100mm, như tại Phù Cát đạt 124mm. Hiện khu vực này có 164 hồ chứa với tổng dung tích hơn 291 triệu m³, đạt 43% công suất thiết kế đủ khả năng đón lũ an toàn.

Trong đó, hồ Định Bình đạt 26,4% dung tích (59,6/226,3 triệu m³), hồ Núi Một đạt 55,5% (61/110 triệu m³), hồ Đồng Mít đạt hơn 43%, hồ Hội Sơn đạt 66%, hồ Thuận Ninh đạt 56,4% và hồ Vạn Hội gần 53%. Đáng chú ý, các hồ lớn hiện đang duy trì mực nước thấp để tăng khả năng điều tiết và cắt lũ, giảm nguy cơ ngập úng cho vùng hạ du.

Ông Vũ Ngọc An, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết, với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị quản lý, địa phương và người dân, công tác đảm bảo an toàn hồ chứa trong mùa mưa bão năm 2025 đang được kiểm soát tốt. Mục tiêu cao nhất là bảo vệ công trình, tính mạng và tài sản của nhân dân vùng hạ du.

Bài liên quan
  • Bão Kalmaegi giật cấp 14 hướng vào Biển Đông
    Sáng 3/11, bão Kalmaegi tiếp tục mạnh lên, đạt cấp 11, giật cấp 14 và đang tiến gần Biển Đông. Dự báo trong vài ngày tới, bão sẽ còn tăng cường độ và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền Trung nước ta.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
}
Khả năng nằm trong vùng tâm bão Kalmaegi, Gia Lai dự kiến sơ tán gần 8.000 hộ dân
(*) Bản quyền thuộc về Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.