Mưa lớn gây vỡ đê bao ở Hà Tĩnh, cảnh báo nguy cơ mất an toàn công trình thủy lợi
Mưa lớn kéo dài, hồ Moong thuộc mỏ sắt Thạch Khê (xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ vỡ một đoạn đê bao, đe dọa khu dân cư vùng hạ lưu khi lượng nước trong hồ lên tới 20 triệu m³.
Sau nhiều ngày mưa lớn liên tiếp, khoảng 13h chiều 2/11, tại khu vực hồ Moong thuộc mỏ sắt Thạch Khê, xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh, đã xảy ra sự cố vỡ một đoạn đê bao. Hồ Moong của mỏ sắt này có dung tích lên tới 20 triệu m³ nước. Khi nước tràn ra ngoài, kết hợp với mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp khu dân cư vùng hạ lưu.
Ngay sau khi phát hiện sự cố, chính quyền xã Thạch Khê đã khẩn trương huy động khoảng 100 người dân, cùng lực lượng dân quân và công an xã, triển khai các biện pháp gia cố đoạn đê bị vỡ. Hàng trăm bao tải cát, đất đắp và phương tiện cơ giới được sử dụng liên tục nhằm ngăn dòng nước, đảm bảo an toàn khu vực xung quanh.

Đến chiều cùng ngày, công tác khắc phục tạm thời đã hoàn tất, tình hình bước đầu được kiểm soát. Tuy nhiên, trước dự báo mưa lớn còn kéo dài tại Hà Tĩnh trong những ngày tới, lực lượng chức năng vẫn túc trực 24/24 tại hiện trường, theo dõi sát mực nước hồ Moong để ứng phó kịp thời nếu có diễn biến bất thường, bảo đảm an toàn cho người dân vùng trũng lân cận.
Mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống thủy lợi tại nhiều địa phương miền Trung – Tây Nguyên. Tại Quảng Trị, hơn 2.000m kênh mương bị hư hỏng, 9.000m bờ sông bị sạt lở. Ở TP. Huế, hàng loạt hồ chứa và công trình thủy lợi bị xói lở, như hồ Thủy Yên sạt đuôi tràn dài 30m, hồ Thiềm Cát sạt mái đập với khối lượng đất đá hơn 100m³, hồ Hòa Mỹ hư hỏng đường công vụ, tổng cộng khoảng 10.000m³ cát bồi lấp các hồ đập. Ngoài ra, 1km kênh mương, 500m cống và 30 đập tạm bị trôi, còn trạm bơm Vinh Phú sạt mái taluy dài 2m.
Tại Đà Nẵng, mưa lớn làm vỡ 20m đê sông Ly Ly (xã Xuân Phú), ảnh hưởng đến 48 hộ dân với 175 nhân khẩu; đoạn kè sông tại xã Duy Nghĩa cũng bị sạt dài 75m. Toàn thành phố có 14 công trình thủy lợi và 8 công trình cấp nước hư hỏng, 8.000m kênh mương bị sạt lở, bồi lấp.
Ở Quảng Ngãi, có tới 76 công trình thủy lợi bị hư hại, hơn 8.200m kênh mương sạt lở, 45 công trình cấp nước sinh hoạt bị cuốn trôi hoặc hỏng nặng, cùng 3 cống bị phá hủy. Các đoạn sông Phước Giang, Trà Bồng và Trà Khúc cũng sạt lở nghiêm trọng với tổng chiều dài gần 1.500m. Riêng Đắk Lắk, mưa lũ làm hơn 860m kênh mương sạt lở, trong đó 74m kênh nội đồng bị bồi lấp.
Về tình hình ngập úng, khu vực Bắc Trung Bộ có hơn 530ha rau màu và 250ha cây ăn quả đang bị ngập sâu, nhiều vùng chưa thể thống kê hết thiệt hại. Trong khi đó, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ghi nhận gần 9.000ha cây trồng bị ngập úng, hư hại do mưa lớn kéo dài.
.jpg)



