Khánh thành cầu Phong Châu mới: “Xứng đáng với mong mỏi và những giọt nước mắt của người dân”
Dự lễ khánh thành dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới trên Quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khai thác cầu Phong Châu mới 'xứng đáng với mong mỏi và những giọt nước mắt của người dân'
Sáng 28/9, tại xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành cầu Phong Châu mới trên Quốc lộ 32C – công trình được xây dựng theo lệnh khẩn cấp sau khi cầu cũ sập do bão Yagi.
Cùng tham dự sự kiện do Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng và tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Công trình khẩn cấp vượt tiến độ, tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng
Cầu Phong Châu cũ qua sông Hồng – tuyến huyết mạch trên Quốc lộ 32C, bị sập ngày 9/9/2024 do ảnh hưởng bão Yagi, khiến 8 người thiệt mạng. Ngay sau đó, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Lữ đoàn 249 bắc cầu phao tạm cho khoảng 15.000 lượt người, phương tiện qua lại mỗi ngày; đồng thời triển khai dự án cầu mới theo lệnh khẩn cấp.
Dự án có tổng mức đầu tư 635 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, do Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12 - Bộ Quốc phòng) thi công. Khởi công từ 21/12/2024, công trình hoàn thành sớm 3 tháng so với kế hoạch, tiết kiệm 196 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư và 361 tỷ đồng so với phương án ban đầu.
Phần vốn dư được Bộ Xây dựng đề xuất đầu tư mở rộng tuyến kết nối cầu Phong Châu với đường liên vùng dài 5 km, tiêu chuẩn đường cấp III, dự kiến thực hiện giai đoạn 2025–2027 với kinh phí 150 tỷ đồng.
“Nhịp cầu nối liền và gắn kết nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội”
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động nhắc lại ngày cầu cũ sập – sự kiện đã gây bàng hoàng và đau xót cho người dân Phú Thọ và cả nước. Nhân dịp giỗ đầu 8 nạn nhân, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ.

Thủ tướng khẳng định, sự vào cuộc quyết liệt của Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Phú Thọ cùng các đơn vị thi công đã hiện thực hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chính phủ trong vòng một năm. “Nếu những giọt nước mắt cách đây một năm là nỗi đau, thì hôm nay là niềm tin, hy vọng, niềm tự hào khi cầu Phong Châu được xây dựng lại”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Theo người đứng đầu Chính phủ, công trình không chỉ khắc phục hậu quả bão Yagi, đảm bảo giao thông thông suốt, mà còn có ý nghĩa to lớn về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh. Đây cũng là biểu tượng sinh động của tinh thần “ý Đảng hợp lòng dân”, của hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ với quyết tâm “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”.
Khai thác hiệu quả, đáp ứng mong mỏi của nhân dân

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng bàn giao, quản lý, khai thác cầu Phong Châu mới hiệu quả, an toàn, “xứng đáng với mong mỏi và những giọt nước mắt của nhân dân”. Ông đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần làm việc “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa” của Binh đoàn 12, sự hỗ trợ tích cực của Bộ Tư lệnh Công binh và sự đồng lòng, giúp sức của nhân dân địa phương.
Tại buổi lễ, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng công trình được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Phú Thọ.
“Khi ý Đảng hợp lòng dân thì không gì là không thể làm được”, Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh.